Tình già tay ba suýt ra án mạng

Tình già tay ba suýt ra án mạng
Sau câu nói 'vợ mi ở với tau rồi', ông Nho tức tốc đến nhà tình địch. Thấy hai người trên giường, ông tức giận đẩy cửa, đâm 5 nhát vào nam chủ nhà.

Tình già tay ba suýt ra án mạng

> Nửa đêm cho gái trẻ ngủ nhờ, bị cuỗm tài sản

> Thấy chị dâu say rượu, em chồng giở trò đồi bại

 

Sau câu nói 'vợ mi ở với tau rồi', ông Nho tức tốc đến nhà tình địch. Thấy hai người trên giường, ông tức giận đẩy cửa, đâm 5 nhát vào nam chủ nhà.

Ông Nguyễn Văn Nho
Ông Nguyễn Văn Nho.
 

Tháng 5/2010, ông Nguyễn Văn Nho (57 tuổi) và bà Kim (48 tuổi, cùng trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) "góp gạo thổi cơm chung” tại nhà ông Nho. Bà Kim hết cảnh giường đơn gối chiếc, ông Nho có người đầu ấp tay gối dù họ chẳng đăng ký kết hôn.

Hạnh phúc ngắn chẳng tay gang, tháng 8/2012 bà quen và yêu ông Trần Đức (55 tuổi, trú huyện Hiệp Đức). Bà thông báo với ông Nho từ nay không “thổi cơm chung" nữa, chuyển sang “góp gạo” với ông Đức. Ông Nho khuyên bà Kim nghĩ lại nhưng không được.

Đau buồn, ông Nho đổ bệnh, điều trị tại Bệnh viện Đông y Quảng Nam (TP Tam Kỳ). Hay tin, bà Kim xuống thăm. Sau những lời “rút ruột” của ông Nho, bà chịu ở lại chăm sóc ông và hai người tạm thời thuê phòng trọ để tiếp tục “thổi cơm chung”. Ngày ngày đôi tình nhân mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Ngày 6/4, bà Kim về dự lễ cưới người thân ở quê. Chở “vợ” về, ông Nho căn dặn: “Chơi ít thôi, đám cưới xong mình nhanh trở lại Tam Kỳ với tôi”.

Dự lễ cưới xong, bà đến gặp ông Đức và ở lại. Trưa 9/4, bà gọi cho ông Nho nói: “Tôi về sống với ông Đức rồi. Ông cũng về quê đi chứ đừng ở Tam Kỳ chờ tôi, tôi không vào với ông nữa đâu”. Ông Đức nói xen vào: “Vợ mi ở với tau rồi, mi làm chi thì làm”.

Ông Nho ngay sau đó lần tìm ra nhà ông Đức. Để xe máy ngoài ngõ, ông Nho bước vào, qua lỗ thủng tấm phên, thấy bà Kim và ông Đức ở trên giường thì nổi máu ghen đẩy cửa bước vào nhưng không được.

Nghe tiếng động, ông Đức đi ra và bị ông Nho bật lưỡi dao, đâm liên tiếp 5 nhát. Dứt ra được khỏi ông Đức sau cuộc vật lộn, ông Nho phóng xe bỏ chạy. Thấy người dân bao vây, ông bỏ lại xe rồi xin quá giang xe đến Công an huyện Hiệp Đức đầu thú.

Ông Đức được người dân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Trung tâm Pháp y Quảng Nam xác định ông Đức bị thương tích 36%.

Công an huyện Hiệp Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Nho về hành vi cố ý gây thương tích, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến khi xét xử.

Theo Công an Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG