Tình tiết mới vụ bé gái bị sát hại, chôn xác trong vườn

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé N.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé N.
TPO - Ngày 16/9, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, xác định nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 6 ở xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, là L.N.T (24 tuổi, hàng xóm của nạn nhân).

Sáng 16/9, ngồi cạnh quan tài của con gái, anh Lê Hoàng Trung (36 tuổi, ngụ ấp 2, xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang)-cha của nạn nhân T.T.N đau buồn kể lại cái chết thương tâm của con gái: “Chiều 13/9, bé T.T.N xin tôi đi chơi trong xóm. Đến tối, không thấy con gái về, tôi đi tìm nhưng không thấy. Tôi về nhờ hàng xóm (trong đó có cả L.N.T) cùng đi tìm khắp nơi nhưng cũng không có kết quả. Khi đó, tôi nghĩ con bé đi chơi với bạn nhưng không ngờ…”.

Sáng hôm sau, anh Trung lên trường học tìm nhưng vẫn không thấy con gái. Mọi người lại tiếp tục chia nhau đi tìm, cứ nghĩ bé T.T.N bị băt cóc.

Đến khoảng 8h ngày 14/9, khi đi ngang qua khu vườn hoang cách nhà khoảng 500m, ông nội N. thấy có dấu hiệu bất thường nên kêu anh trai của N. vào xem.

Anh trai nạn nhân nhớ lại: “Khi vào trong vườn, tôi thấy có một mô đất mới đào chưa khô, bên trên được phủ phủ bằng cây cỏ. Tôi báo ông nội hay rồi kêu mọi người lấy dụng cụ đào lên thử. Mới đào được mấy cái xẻng thì phát hiện thi thể N. Lúc đó mọi người chết đứng”.

Theo anh Trung, vào thời điểm cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể bé N., thì mẹ ruột của nghi phạm L.N.T phát hiện con mình uống thuốc tự tử.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa L.N.T vào bệnh viện cấp cứu và đang giám sát chặt chẽ.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đơn vị khởi tố vụ án giết người, xác định nghi phạm giết nữ sinh lớp 6 ở xã Hoà An (huyện Phụng Hiệp) là L.N.T (24 tuổi).

Được biết, L.N.T là hàng xóm, có quan hệ yêu đương với nạn nhân. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, hai người có xảy ra cãi vã.

Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều dụng cụ nghi là phương tiện gây án như chiếc áo dính bùn đất, vết máu loang, dụng cụ đào đất…

Hiện cơ quan công an đang tiếc tục điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG