Tổ bảo vệ rừng bị lâm tặc tấn công

Đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh. Thảo Nguyên
Đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh. Thảo Nguyên
Tuần tra tại Vườn quốc gia Bạch Mã, tổ bảo vệ bị nhóm lâm tặc đột nhập vào lán trại tấn công bằng dao và gậy khiến 2 người phải đi cấp cứu.

Ngày 19/9, ông Nguyễn Minh Bảo, chủ tịch UBND xã A Ting (huyện Đông Giang, Quảng Nam) cho biết, 2 nạn nhân trong tổ bảo vệ rừng bị nhóm lâm tặc tấn công vẫn được điều trị tại bệnh viện. Xã đang phối hợp với lực lượng Công an huyện Đông Giang truy bắt nhóm lâm tặc gây ra vụ việc.

Trước đó, lúc 19h ngày 15/9, tại khu vực Khe Dâu, xã A Ting, thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã, một nhóm lâm tặc đã đột nhập vào lán trại và dùng hung khí tấn công tổ bảo vệ rừng. Thời điểm trên, trong lán của tổ bảo vệ có 4 người, 2 người may mắn chạy thoát, về trình báo với cơ quan chức năng.

"Ông Nai và Crơi bị chúng khống chế, sau đó trói và treo ngược lên trên cao rồi đánh đập", một nhân chứng kể lại. Ông Nai bị vết chém dài trên mặt, mất nhiều máu.

Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với UBND xã A Ting  đã vào rừng hỗ trợ, đưa hai nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương đi cấp cứu đồng thời báo cáo sự việc với cơ quan chức năng của huyện Đông Giang.

Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) cho hay, đơn vị đã có công văn gửi các cơ quan chức năng huyện Đông Giang và tỉnh Quảng Nam đề nghị chỉ đạo phối hợp, điều tra làm rõ vụ việc.

Những hộ dân trong tổ bảo vệ rừng này thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 2/8/2013 của UBND tỉnh về khoán bảo vệ rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Sông Kôn 2, đã được ký hợp đồng với Vườn quốc gia Bạch Mã trước đó.

Theo Tiến Hùng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.