Tổ chức người trốn đi nước ngoài - lĩnh án 14 năm tù

Tổ chức người trốn đi nước ngoài - lĩnh án 14 năm tù
Ngày 17/3, TAND Hà Nội đã phạt 2 bị cáo: Phan Hồng Thái (34 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 8 năm tù giam và Nguyễn Quang Thuộc (37 tuổi, ở Phòng 101 B4, Tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội) 6 năm tù.

Hai bị cáo này cùng bị xét xử và tuyên phạt về 2 tội: Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Năm 2000, Phan Hồng Thái thành lập Cty TNHH Thánh Gióng với 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên kinh doanh xuất khẩu hàng mây tre đan cho Nhật Bản. Do thường xuyên qua lại Nhật Bản nên Thái đã móc nối được với đường dây tổ chức cho khách trốn từ Việt Nam sang và ở lại Nhật.

Từ năm 2001, Thái tìm kiếm và tổ chức khách có nhu cầu trốn sang Nhật Bản. Khách làm hộ chiếu phổ thông còn Thái đặt mua các giấy mời ở Nhật với danh nghĩa đi hội thảo, làm việc ngắn ngày gửi về theo đúng tên của khách yêu cầu.

Sau đó, Thái làm giả các hồ sơ cho khách như: mạo danh là cán bộ, kỹ sư, cán bộ quản lý, Cty TNHH của Việt Nam do phía Nhật Bản mời... rồi gửi các hồ sơ làm giả cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội để xin cấp visa.

Toàn bộ việc giao dịch thu tiền, làm thủ tục cho khách...đều do Thái và Thuộc thực hiện tại nhà của Thuộc. Với mỗi khách, Thái và Thuộc thu trung bình từ 4,8 triệu đồng đến 12.000 USD tùy theo từng trường hợp và thời điểm cụ thể.

Để làm hồ sơ giả, Thái đã làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức của Việt Nam để đóng dấu vào các hồ sơ xin cấp visa.

Ngày 2/7/2003, khi tiến hành khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được 44 quyển hộ chiếu, 22 biên lai thu lệ phí cấp visa, 4 con dấu giả mang tên UBND phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cty TNHH Ngọc Dũng, Cty TNHH Hải Tú, Cty TNHH Thánh Gióng (do Cty này đã bị giải thể cuối tháng 6/2003) cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2001 đến ngày bị bắt, Thái và Thuộc đã tổ chức cho 82 lượt người Việt Nam trốn đi Nhật Bản. Tới tháng 7/2003, khi cả hai đối tượng đang tổ chức cho 44 người khác trốn thì bị công an bắt giữ cùng các tang vật chứng.

Thông qua hành vi này, Thái và Thuộc đã thu lời bất chính 30.000 USD và còn nợ số khách chưa được đi là 57.700 USD, 790.000 yên Nhật và 245 triệu đồng Việt Nam.

MỚI - NÓNG