“Nữ hộ sinh dũng cảm tố cáo tham nhũng”:

Tòa hoãn xử lần 2, người tố cáo bức xúc

Nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy bức xúc vì vụ án tiếp tục bị hoãn
Nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy bức xúc vì vụ án tiếp tục bị hoãn
TP - Ngày 11/5, TAND huyện Thăng Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “tham ô tài sản” đối với ông Nguyễn Đức Đạo - nguyên trưởng trạm y tế thị trấn Hà Lam (Thăng Bình, Quảng Nam). Tuy nhiên, do vắng mặt các nhân chứng nên tòa án huyện Thăng Bình tuyên hoãn xét xử lần thứ 2 đối với vụ án này.

Việc chậm trễ xét xử khiến chị Dương Thị Thu Thủy (Nữ hộ sinh, trạm y tế thị trấn Hà Lam) người dũng cảm tố cáo ông Đạo tham ô rất bức xúc.

Sáng 11/5, nhiều người là các nhân chứng, đang công tác tại trạm y tế thị trấn Hà Lam, Trung tâm y tế huyện Thăng Bình được TAND huyện Thăng Bình mời đến để tham gia phiên tòa. Mở đầu, sau khi đọc các thông báo liên quan vụ án, khi điểm danh các nhân chứng (trong đó đa phần là các nhân chứng do ông Đào yêu cầu tòa triệu tập bổ sung) nhiều người vắng mặt. Vị đại diện VKS và luật sư tham gia bào chữa cho ông Đạo yêu cầu tạm hoãn phiên tòa. Xét thấy sự vắng mặt của các nhân chứng ảnh hưởng đến quá trình xét xử, tính khách quan minh bạch của vụ án, sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa quyết định tạm hoãn xét xử. Đây là lần thứ 2 vụ án bị tạm hoãn vì lý do nhân chứng được triệu tập nhưng không đến tham dự tòa. 

Việc tạm hoãn xét xử, khiến nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy rất bức xúc. Theo chị Thủy, việc các nhân chứng tòa triệu tập theo đề nghị của ông Nguyễn Đức Đạo đa phần đều không liên quan đến việc tố cáo của chị, thậm chí có người không công tác tại trạm y tế thị trấn Hà Lam, Trung tâm y tế huyện cũng được ông Đạo yêu cầu tòa mời đến không rõ vì lý do, mục đích gì. 

Tòa hoãn xử lần 2, người tố cáo bức xúc ảnh 1

Ông Nguyễn Đức Đạo tại phiên tòa

“Việc hoãn xét xử là cố tình dây dưa, kéo dài vụ án, không đưa ra xét xử. Hôm nay, có báo chí tham dự nên tòa mới hoãn, nếu không đã xét xử rồi” chị Thủy đặt nghi vấn. 

Như Tiền Phong đã phản ánh, tháng 6/2013 chị Dương Thị Thu Thủy (Nữ hộ sinh, trạm y tế thị trấn Hà Lam) có đơn tố cáo trưởng trạm ông Nguyễn Đức Đạo có hành vi tham nhũng.

Ngày 6/8/2013, Thanh tra Trung tâm y tế huyện Thăng Bình có kết luận nội dung tố cáo của chị Thủy đối với ông Đạo là đúng. Ông Đạo đã làm trái quy định nhà nước khi không công khai việc thu, quản lý, sử dụng ngân sách. Thực hiện chi hơn 92 triệu đồng trong thời gian dài và qua nhiều đợt cho các cá nhân mà không có hồ sơ chứng từ hợp lý, hợp pháp. Ông Đạo không trung thực khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, lợi dụng sự thiếu theo dõi, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo đơn vị để tự ý làm giả 130 “Giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn kiến thức VSATTP” cấp cho các hộ kinh doanh trên địa bàn… 

Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra sự việc, ông Đạo được điều chuyển lên Trung tâm y tế xã Bình Lãnh công tác. Ngày 8/10/2013 Cơ quan CSĐT (Công an huyện Thăng Bình) ra thông báo quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Đạo về tội “Tham ô tài sản” quy định tại điều 278 Bộ luật hình sự. 
Tuy nhiên, điều khiến chị Thủy bức xúc là đến tháng 3/2014, ông Đạo được Trung tâm y tế huyện Thăng Bình điều về công tác tại khoa Nội của Trung tâm, với vai trò điều dưỡng, vẫn được hưởng 100% lương và các chế độ khác như một nhân viên bình thường. Ngày 11/7/2014 tòa án huyện Thăng Bình đưa ra xét xử vụ án, nhưng đã bị hoãn lần thứ nhất vì vắng mặt các nhân chứng do ông Đạo yêu cầu, ông Đạo tố bị ép cung. Theo chị Thủy từ khi có kết luận và quyết định khởi tố đến nay đã gần 2 năm nhưng vụ việc vẫn chưa được xét xử thỏa đáng là quá chậm trễ, làm nản lòng người chống tham nhũng như chị.

Việc tạm hoãn xét xử, khiến nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy rất bức xúc. Theo chị Thủy, việc các nhân chứng tòa triệu tập theo đề nghị của ông Nguyễn Đức Đạo đa phần đều không liên quan đến việc tố cáo của chị, thậm chí có người không công tác tại trạm y tế thị trấn Hà Lam, Trung tâm y tế huyện cũng được ông Đạo yêu cầu tòa mời đến không rõ vì lý do, mục đích gì. 

MỚI - NÓNG