Tòa hoãn xử vụ 9 năm chưa tìm ra thủ phạm giết người

Vũ trường Hoàng Gia (Hải Phòng), nơi xảy ra vụ hỗn chiến
Vũ trường Hoàng Gia (Hải Phòng), nơi xảy ra vụ hỗn chiến
TP - Ngày 18/5, TAND TP Hải Phòng cho biết đã hoãn phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Minh Đức (28 tuổi, trú quận Lê Chân) về tội gây rối trật tự công cộng sang ngày 22/5.

Trước đó, TAND TP Hải Phòng đã quyết định đưa vụ án Đỗ Minh Đức phạm tội gây rối trật tự công cộng ra xét xử vào ngày 18/5. Tuy nhiên, do đại diện VKS giữ quyền công tố bận công việc không bố trí tham dự phiên tòa vào ngày 18/5 được nên tòa đã dời ngày xử. Bị cáo Đỗ Minh Đức bị cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng do có tham gia hỗn chiến tại vũ trường Hoàng Gia 9 năm trước khiến anh Hà Ngọc Huy tử vong.

Như Tiền Phong đã thông tin, vụ án thu hút sự chú ý của dư luận vì đến nay sau 2 phiên tòa cùng quá trình điều tra kéo dài nhưng hung thủ của vụ án vẫn chưa được làm rõ. Trước đó, năm 2008, 6 người cùng nhóm Đức bị xử tội gây rối trật tự công cộng, không tố giác tội phạm. Riêng Đức bỏ trốn, đến năm 2012 ra đầu thú, sau đó bị TAND TP Hải Phòng xử sơ thẩm tội giết người với mức án chung thân. Tuy nhiên, tháng 11/2013, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã hủy án sơ thẩm trả hồ sơ điều tra lại vì cho rằng bản án sơ thẩm kết tội thiếu căn cứ.

MỚI - NÓNG