Tòa xử nhẹ, Viện kiểm sát 'thổi còi' tăng hình phạt

Ảnh: Bị cáo Nguyễn Huy Hữu tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM ngày 29/9 qua.
Ảnh: Bị cáo Nguyễn Huy Hữu tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM ngày 29/9 qua.
TPO - Cho rằng bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên chưa đúng với hành vi phạm tội của bị cáo, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã “thổi còi” theo hướng tăng hình phạt.

Sáng nay (20/10), Viện KSND TP.HCM xác nhận, Cơ quan này vừa kháng nghị Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với bản án sơ thẩm hình sự của TAND TP.HCM xét xử và tuyên vào ngày 29/9 vừa qua.

Theo nội dung bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM, khoảng 3 giờ sáng ngày 28/12/2014, Nguyễn Cẩm Thụy điều khiển xe máy chở Dư Văn Khánh đến nhà bạn là Đặng Thị Ngọc Huệ (phường Bình Thuận, quận 7) để nhờ bà này mua dùm rượu. Do rạng sáng nhà bà này đóng cửa nên cả Thụy và Khánh đứng trước cổng nhà bà Huệ kêu lớn tiếng. 

Con trai bà Huệ là Nguyễn Huy Hữu (SN 1994) đang ngủ trong nhà nghe tiếng kêu lớn thì thức giấc nên nói Thụy và Khánh về. Khánh, Thụy không về mà còn lớn tiếng chửi bới Hữu. Hữu lấy cây sắt để trước nhà mình đánh trúng tay Thụy. Khánh thấy Hữu đánh Thụy nên nhặt 1 khúc cây định đánh Hữu. Tuy nhiên mẹ của Hữu là bà Huệ can ngăn.

Khi Thụy và Khánh vừa lên xe máy chạy đi thì Hữu cầm cây sắt đập với theo trúng đầu Khánh gây chảy máu. Bà Huệ và Hữu chở Khánh đi cấp cứu tại bệnh viện quận 7.

Tại bệnh viện quận 7, sau khi băng bó vết thương thì bệnh viện này cho Khánh về. Bà Huệ và Hữu đưa Khánh về nhà mình để chăm sóc. Tuy nhiên đến 9 giờ sáng cùng ngày thì Khánh có biểu hiện sốt, ói nên Hữu và bà Huệ tiếp tục đưa Khánh đến bệnh viện cấp cứu. 

Đến 4 giờ 30 ngày 31/12/2014 thì Khánh tử vong. Kết luận pháp y cho kết quả Khánh tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa,  bản án đã tuyên phạt Nguyễn Huy Hữu 10 năm tù với tội danh “giết người”. Đây là mức án chỉ bằng một nữa so với đề nghị của VKS từ 18-20 năm tù.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.