"Tôi cho anh Thường “vay” một phong bì 15 triệu đồng!"

"Tôi cho anh Thường “vay” một phong bì 15 triệu đồng!"
TP - Không chỉ loại tên con đẻ (con thứ tư) ra khỏi lý lịch của mình, ông Trần Bá Toàn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Kho bạc Nhà nước Hà Tây cũng thừa nhận đã cho ông Thường “vay” một phong bì 15 triệu đồng.

Thưa ông, vừa rồi vì có sai phạm khi không khai con đẻ trong lý lịch nên ông đã nhận hình thức khiển trách. Tại cuộc họp xem xét kỷ luật ông đã có bao nhiêu phiếu đồng ý với mức kỷ luật này?

Trong số 34 phiếu thì có 33 phiếu đồng ý với hình thức kỷ luật mà tôi tự nhận.

Ông có thể cho biết vì sao năm 1994 khi làm hồ sơ Đảng ông lại không khai người con thứ tư của ông vào trong lý lịch?

Tôi cũng có lý do vì hoàn cảnh gia đình.

Vậy đến thời điểm này, ông đã bổ sung người con thứ tư vào lý lịch của mình chưa?

Tôi đã báo cáo rồi. Khi có đơn tố cáo là tôi đã khai rồi (cuối tháng 8/2006 có đơn tố cáo – PV).

Ngày 7/11, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Sĩ Danh đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trần Bá Toàn (Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây) vì không trung thực trong khai hồ sơ kết nạp Đảng. Ông Toàn sinh người con thứ tư, nhưng không đề cập tới cháu bé trong phần lý lịch.

Kho bạc Nhà nước cho biết, cùng với quyết định xử lý về mặt chính quyền, Tỉnh ủy Hà Tây cũng đang xem xét hình thức kỷ luật về mặt Đảng với ông Toàn.

Có thông tin vào năm 1989 ông có tham gia chơi hụi, họ khi còn công tác tại Ngân hàng tỉnh Hà Tây?

Về việc này tôi cũng có báo cáo rồi. Không có chuyện đó. Lúc đó tôi chỉ bảo lãnh cho người khác vay thôi. Sau đó họ chậm trả và tôi đã đôn đốc nên họ đã phải bán nhà cửa để trả.

Được biết, trong số phong bì mà ông Thường “đánh rơi” có một phong bì ghi số tiền 15 triệu đồng là của ông?

Hồi đó anh ấy (ông Thường – PV) cũng khó khăn ấy mà. Anh em sống với nhau thì tôi giúp đỡ anh ấy thôi. Sau này anh ấy không đi nữa (đi chữa bệnh ở Trung Quốc – PV) thì anh ấy hoàn trả.

Vậy ông Thường đã vay của ông mấy lần và số tiền là bao nhiêu?

Tôi chỉ cho anh Thường vay một lần với số tiền 15 triệu đồng.

Thưa ông, với việc không khai con đẻ vào trong lý lịch Đảng, ông có thấy…

Tôi cũng nhận khuyết điểm rồi. Còn hình thức xử lý chính thức ra sao thì phụ thuộc vào tổ chức.

Xin cảm ơn ông! 

Hạnh Ngân
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.