Tội phạm cướp giật tăng, xuất hiện nhiều thủ đoạn táo tợn

Tội phạm cướp giật tăng, xuất hiện nhiều thủ đoạn táo tợn
TP - Theo báo cáo, năm 2008, trên địa bàn TPHCM xảy ra 6.432 vụ phạm pháp hình sự, tăng 247 vụ so với năm trước.

Cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá 3.856 vụ, bắt 5.322 đối tượng và tội phạm ngày càng trẻ (trên 70 phần trăm độ tuổi từ 30 tuổi trở xuống).

Đáng chú ý là hiện tượng hình thành băng nhóm, tính chất manh động và lưu động cao (trên 30 phần trăm từ tỉnh khác đổ về TPHCM gây án), trong số đó, án cướp giật và trộm tài sản chiếm trên 79 phần trăm.

Một số vụ mang tính ngày càng liều lĩnh như đào vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) trộm cáp ngầm; giật túi xách khách hàng tại quầy giao dịch của Ngân hàng ACB ở Mạc Đỉnh Chi…

Chỉ trong đêm 15 và rạng sáng 16/1/2009, trên địa bàn quận Thủ Đức xảy ra ba vụ cướp tài sản trên đường phố.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.