Tội phạm dạt ra vùng ven TPHCM

Bắt quả tang đối tượng cướp giật tại TPHCM.
Bắt quả tang đối tượng cướp giật tại TPHCM.
TP - Dù đánh giá tình hình tội phạm được kéo giảm sau khi công an TPHCM ra quân trấn áp, nhưng người đứng đầu ngành công an thành phố thừa nhận tình hình tội phạm vẫn còn phức tạp, tiềm ẩn nhiều thách thức. Không ít băng nhóm dạt ra vùng ven hoạt động.

Ngày 14/6, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng (từ 16/2 – 15/5) thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn TPHCM. Trung tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công an TPHCM cho biết, các băng nhóm tội phạm từ các tỉnh vào thành phố hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí nhạy cảm (vũ trường, quán bar…) tại khu vực trung tâm thành phố, ẩn náu trong các khu dân cư cao cấp, núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ có chiều hướng co cụm và dịch chuyển sang các địa bàn vùng ngoại ô.

“Những đối tượng này móc nối với các băng nhóm, các đối tượng hình sự tại địa phương để thực hiện các hoạt động đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc trái phép”- Giám đốc Công an TPHCM nhìn nhận và nói thêm: đối tượng cướp, cướp giật đường phố có khuynh hướng gia tăng về tính chất manh động, liều lĩnh, có nhiều đối tượng tham gia và độ tuổi đối tượng phạm tội trẻ hơn, phần lớn mang tính bộc phát, phát sinh từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt, ăn nhậu, va chạm giao thông…Thủ đoạn chủ yếu vẫn là băng nhóm từ 2-4 đối tượng dùng xe gắn máy đi theo nạn nhân tham gia giao thông đến những đoạn đường vắng, tối chặn đánh cướp tài sản hoặc phục sẵn nơi tối, vắng để chặn đường  và dùng hung khí cướp tài sản.

Giảm còn…khiêm tốn

Đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng công an trong việc kéo giảm tội phạm song Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cho rằng vẫn còn khiêm tốn và đề nghị lực lượng công an nỗ lực hơn nữa để kéo giảm tội phạm xuống mức thấp nhất.

Ông Thăng cho rằng, công an thành phố cần có giải pháp mạnh trước tình hình tội phạm di chuyển địa bàn, trốn tránh tản ra các vùng ngoại ô, đến các tỉnh lân cận hoặc rút vào hoạt động ở nơi hang cùng ngõ hẻm, bằng những thủ đoạn tinh vi hơn. Người đứng đầu thành phố cũng yêu cầu lực lượng công an cần nhìn sâu hơn vào gốc rễ của các loại tội phạm dưới khía cạnh kinh tế, xã hội, giáo dục và những bất cập trong quản lý Nhà nước để tìm cách hóa giải ngay từ mầm mống. Phải đặt lên hàng đầu mục tiêu giáo dục cao hơn các biện pháp trừng trị, trấn áp, phòng quan trọng hơn chống.

“Chỉ cần một vụ việc không được giải quyết triệt để, làm không đến nơi đến chốn sẽ tạo tiền lệ xấu, làm giảm quyết tâm của chúng ta trong phòng chống tội phạm và người dân nghi ngờ”, Bí thư Thăng lưu ý.

Trung tướng Lê Đông Phong cho biết, Công an TPHCM đang xây dựng đề án báo cáo Bộ Công an về triển khai lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm hoạt động theo mô hình lực lượng săn bắt cướp. Bên cạnh đó, công an đề xuất cơ chế hình thành, quản lý mô hình các nhóm, câu lạc bộ phòng chống tội phạm trên địa bàn và đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp và các sở, ngành liên quan thành lập quỹ “Doanh nhân vì bình yên cuộc sống”. 

Ngoài ra, Công an TPHCM cũng nghiên cứu đề xuất thành lập lực lượng “Bảo vệ du khách” hoạt động bán chuyên trách, trên cơ sở nâng cấp, bổ sung lực lượng Trật tự viên du lịch hiện có do lực lượng công an hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ, kinh phí hoạt động từ nguồn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đóng góp, chịu sự quản lý của Sở Du lịch TPHCM.

Trộm, cướp vẫn chiếm tỷ lệ cao

Theo báo cáo Công an TPHCM, án trộm tài sản xảy ra 622 vụ (giảm 68 vụ so với 3 tháng cùng kỳ năm 2015), chủ yếu vẫn là trộm xe gắn máy, tập trung nhiều tại các quận: Gò Vấp, Thủ Đức, quận 2, quận 12, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh, quận 9… Đáng chú ý xuất hiện nhiều vụ trộm đột nhập với số tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, tính chuyên nghiệp cao, trong khi án cướp giật tài sản xảy ra 218 vụ (giảm 10 vụ so với 3 tháng cùng kỳ năm 2015).

MỚI - NÓNG