Tội phạm phức tạp khiến người dân lo sợ

Tội phạm phức tạp khiến người dân lo sợ
TP - Ngày 6-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng về công tác phòng, chống tội phạm và TTATXH.

> Chân dung những tội phạm khét tiếng bị bắt 2012
> Tiêu diệt trùm ma túy, thu 100 bánh heroin

Theo báo cáo của Hải Phòng, năm 2012 tội phạm hình sự ở TP vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ giết người sử dụng súng tự chế; tội phạm công nghệ cao xuất hiện, tình trạng nợ xấu của các doanh nghiệp rất phức tạp; hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng, vận chuyển ma túy tổng hợp từ nước ngoài về qua đường bưu điện rất tinh vi...

Năm 2012, Hải Phòng xảy ra 776 vụ phạm pháp hình sự. Công an Hải Phòng phá 454 vụ ma tuý bắt 750 đối tượng, thu 7,67kg heroin, gần 2.100 viên ma tuý tổng hợp, hơn 4 tỷ đồng, 10 khẩu súng...

Công an cũng thu 154 khẩu súng các loại, 8 quả bom, mìn, 53 quả lựu đạn, hơn 4.500 viên đạn các loại, gần 1.250kg thuốc nổ, gần 2.000 dao kiếm, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, roi điện...

Theo đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nhiều loại tội phạm mới đều xuất hiện từ Hải Phòng sau đó xuất hiện ở các tỉnh, thành như tội phạm về viễn thông, buôn bán cổ phiếu, mua bán doanh nghiệp, súng hoa cải, sản xuất súng bút...

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương ghi nhận, năm 2012 số vụ án trên toàn quốc tăng 2,69, riêng Hải Phòng giảm 7,62%. Tuy nhiên, tình hình tội phạm còn diễn biến rất phức tạp.

Theo Trung tướng Vương, tội phạm ở Hải Phòng hết sức manh động, nguy hiểm, nổ súng bắn thẳng vào cả lực lượng công an. Hải Phòng cũng cần hết sức đề phòng vấn đề hoạt động bảo kê, tiếp tay cho tội phạm.

Ông Vương cho biết thêm, trung bình mỗi ngày toàn quốc xảy ra 100 vụ phạm pháp hình sự, cả nước có khoảng 190 băng, ổ nhóm với hàng nghìn đối tượng cần phải đấu tranh...

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, đất nước hoà bình nhưng người dân chưa thái bình khi diễn biến tội phạm phức tạp khiến người dân nơm nớp lo sợ.

Hải Phòng có nhiều mô hình hiệu quả cao trong phòng chống, đấu tranh tội phạm cần được nhân rộng.

Băng nhóm tội phạm ở Hải Phòng giảm nhưng tội phạm công nghệ cao, sử dụng vũ khí nóng, buôn lậu vẫn còn... Phó Thủ tướng biểu dương Hải Phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm qua và yêu cầu nơi nào có tội phạm thì cấp ủy, chính quyền, trưởng công an nơi đó phải chịu trách nhiệm.

“Hải Phòng chưa cần phải tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động để trấn áp tội phạm mà tự đủ sức làm được việc đó. Nếu cần, T.Ư sẵn sàng hỗ trợ tăng cường cảnh sát cơ động trấn áp tội phạm khi cần thiết” - Phó Thủ tướng nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG