Tóm băng trộm đội lốt vệ sĩ

Tóm băng trộm đội lốt vệ sĩ
TP - Tám thành viên thuộc Cty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Tây Bình Tây Sơn (TP Hồ Chí Minh) vừa bị bắt vì liên can đến trộm cắp tài sản trị giá gần hai tỷ đồng.
Tóm băng trộm đội lốt vệ sĩ ảnh 1
Bùi Văn Tân

Tháng 10/2007, Cty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh Hoa Sáng tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước (xã Long Thới, huyện Nhà Bè) phát hiện mất 100 thùng hàng chứa các co bằng đồng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. CA huyện Nhà Bè khám nghiệm hiện trường và ra quyết định khởi tố vụ án, truy tìm thủ phạm.

Thế nhưng, những tên trộm không hành động tiếp tục, buộc Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm Trật tự Xã hội CA huyện Nhà Bè tạm đóng án. Cty Hoa Sáng âm thầm theo dõi và phát hiện được dấu vết của bọn trộm. Tháng 5/2008, doanh nghiệp lại có văn bản gửi CA huyện Nhà Bè cung cấp thông tin về tội phạm.

Giáp Tết Kỷ Sửu, tám đối tượng đều là nhân viên của Cty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Tây Bình Tây Sơn (462 Cộng Hòa, quận Tân Bình), lần lượt bị bắt giữ. Họ gồm Bùi Văn Tân (SN 1985), Lê Đức Thái (SN 1986), Nguyễn Thanh Long (SN 1986), Nguyễn Trọng Sửu (SN 1985), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986),Trần Văn Mạnh (SN 1988), Nguyễn Văn Bình (SN 1986), Trần Văn Duyên (SN 1958). Tất cả bị khởi tố điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Có đến 15 vụ trộm được nhóm trên thực hiện hoàn tất tại Cty Hoa Sáng vào năm 2007 với tài sản trộm là các ống, co bằng đồng, trị giá gần hai tỷ đồng. Nhóm đối tượng lợi dụng nhiệm vụ được Cty Tây Bình Tây Sơn giao bảo vệ Cty Hoa Sáng thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản.

Tóm băng trộm đội lốt vệ sĩ ảnh 2
Nguyễn Thành Trung  Ảnh: Hữu Vinh

Bùi Văn Tân được xác định là kẻ khởi xướng các vụ trộm có hệ thống này. Khi được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ bảo vệ, Tân phát hiện trong kho hàng của Cty Hoa Sáng có chứa nhiều thiết bị bằng đồng.

Sau khi điều nghiên cứu kỹ địa hình và kiến trúc của Cty Hoa Sáng, y lên kế hoạch trộm cắp tài sản trong kho hàng bằng cách, vào Chủ nhật, Tân  cùng đồng bọn chui vào kho hàng qua ống thông gió dẫn từ nhà vệ sinh chôm các thùng hàng mang ra các tiệm thu mua phế liệu để bán.

Lãnh đạo CA huyện Nhà Bè cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Trật tự Xã hội (PC14) CA TPHCM điều tra theo thẩm quyền. Hành vi của băng trộm này được xác định là đặc biệt nghiêm trọng.

Sự lùng nhùng trong việc quản lý và sử dụng nhân sự tại Cty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Tây Bình Tây Sơn không chỉ xảy ra khi CA huyện Nhà Bè tóm được những kẻ vốn là nhân viên của doanh nghiệp.

Trước đó, Tiền Phong từng thông tin việc Tổng Giám đốc doanh nghiệp này, Nguyễn Thành Trung bị CA quận Tân Bình bắt giam điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trung cá độ bóng đá, nợ nhiều tỷ đồng. Bần cùng, y dùng giấy tờ giả giấy phép đăng ký xe ô tô và nhà để mang thế chấp cho nhiều người.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.