Tóm gọn băng bắt cóc trẻ em

Các đối tượng Ảnh: T.H.V
Các đối tượng Ảnh: T.H.V
TP - Ngày 11-2, theo đề nghị của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự (PC45) công an tỉnh Bình Dương, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng tham gia các vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc.
Các đối tượng Ảnh: T.H.V
Các đối tượng. Ảnh: T.H.V.

Theo đó, nhóm bị can gồm: Lê Văn Nhiên (SN 1990, trú tại xã Cái Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau); Trần Văn Toàn (SN 1988, trú xã Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Ngọc Thân (SN 1988, vợ của Toàn). Nhóm này tạm trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM và lên Bình Dương tiến hành các phi vụ bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc từ các gia đình nạn nhân vào thời điểm giáp Tết.

Phi vụ mới nhất nhóm này thực hiện vào ngày 30-1 vừa qua. Một ngày sau đó, nhóm của Nhiên đã chủ động gọi điện thoại cho gia đình chị Lê Thị Kim Nguyệt ở ấp 5, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, thông báo việc con chị là cháu Ngô Hoàng Duy (SN 1999) hiện đang bị nhóm Nhiên giam giữ và yêu cầu gia đình mang 30 triệu đồng đến điểm hẹn để chuộc cháu về. Thông tin này lập tức được PC45 tiếp nhận và thụ lý.

Một tổ công tác của PC45 được lập và phối hợp với Công an thị xã Thủ Dầu Một, tiến hành xác minh nhanh. Đồng thời lãnh đạo Công an tỉnh cũng đề xuất các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an hỗ trợ. Sau nhiều lần thay đổi điểm hẹn, cuối cùng nhóm của Nhiên cũng chở cháu bé trả tự do tại ngã tư Gò Đậu, thuộc thị xã Thủ Dầu Một và lấy tiền chuộc.

Vì muốn bắt trọn băng nhóm của Nhiên nên các trinh sát vẫn ém quân cho đến khi nhận diện hết các thanh viên băng tội phạm này đang tụ tập ở nơi tạm trú để chia tiền mới quyết định bủa lưới. Sau 23 giờ truy xét, lực lượng công an đã phá được vụ án và giải thoát cháu bé an toàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.