Tóm kẻ chuyên giả danh cảnh sát hình sự

Tóm kẻ chuyên giả danh cảnh sát hình sự
TPO - Ngày 17 - 5, công an Phú Nhuận, TPHCM, thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Nam (SN 1990, tạm trú phường 7, quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, đầu tháng năm, Nam giả danh trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự (PC14) - Công an TPHCM, nhiều lần nhận tiền của Nguyễn Quang Hiền (SN 1986, ngụ đường Hoa Sữa, phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM), với tổng số tiền 1.500 USD và 45 triệu đồng.

Nam hứa sẽ giúp anh Hiền mua hoá giá một xe gắn máy và làm bảy bằng lái xe mô tô hạng A2 (hạng cho phép điều khiển xe mô tô phân khối trên 175 CC).

Sau khi nhận tiền, Nam không thực hiện lời hứa, tiếp tục đến nhà anh Hiền đòi thêm tiền khiến anh Hiền sinh nghi và mật báo cho công an.

Nguồn tin còn cho biết, Nam từng có một tiền án về tội “giả mạo chức vụ”, cũng giả danh công an. Nam vừa thụ án xong.

Sau khi ra tù hồi tháng một, Nam vẫn “ngựa quen đường cũ” và thường vỗ ngực xưng với mọi người là trinh sát của PC14, chuyên đi bắt người đua xe, đồng thời tự nhận có khả năng mua xe gắn máy, xe mô tô hoá giá, “chạy” lo thủ tục bằng lái xe mô tô hạng A2 .

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.