Tóm nghi phạm vụ 'xõa tóc thôi miên cuỗm 1,5 tỷ'

Tóm nghi phạm vụ 'xõa tóc thôi miên cuỗm 1,5 tỷ'
TPO – Nghi phạm vụ "xõa tóc thôi miên cướp tiền tỷ" tại số 490 Xã Đàn (Hà Nội) khai nhận chỉ trộm chiếc điện thoại Iphone chứ không lấy đi số tài sản lên tới 1,5 tỷ như nạn nhân khai báo.

>Nghi án thôi miên để cướp 1,5 tỷ
>Chủ tiệm vàng 'dựng cảnh cướp' nợ hơn năm tỷ

Đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an
Đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an. Ảnh: Chu Dũng

Hôm nay (22-2), Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tạm giữ đối tượng Lê Thị Hồng Thiệp trong vụ "thôi miên cướp tiền tỷ".

Trước đó, ngày 18-2, chị Vũ Hoàng Điệp (23 tuổi, ở ngõ 29 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) tới cơ quan chức năng trình báo việc mình bị một phụ nữ trung niên thôi miên tại của hàng ở số 490 phố Xã Đàn (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) và lấy đi số tài sản gồm: 35.000 Euro, 1.900 USD, 48 triệu đồng và 2 điện thoại Iphone, 1 thẻ ATM. Tổng số tài sản bị mất lên tới hơn 1,5 tỷ đồng.

Công an quận Đống Đa lập tức vào cuộc xác minh và truy tìm thủ phạm. Đến chiều ngày 22-2, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm Lê Thị Hồng Thiệp (SN 1967, ở Thái Nguyên, hiện trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) khi chị này đang dự sinh nhật của cháu gái ở đường Lạc Long Quân (Tây Hồ).

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án..

Tại cơ quan Công an, Thiệp khai nhận đã vào cửa hàng của chị Điệp trộm một chiếc điện thoại Iphone và đem tặng cho con gái. Được biết, đối tượng này từng bị TAND Thành phố Hà Nội xét xử về tội Trộm cắp tài sản. Trong quá trình tại ngoại chờ thi hành án thì Thiệp lại tiếp tục gây án.

Công an quận Đống Đa cho biết sẽ có biện pháp xử lý việc khai báo gian dối của chị Vũ Hoàng Điệp khi chị này khai khống việc mất một chiếc điện thoại lên thành mất 1,5 tỷ đồng theo đúng quy định pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.