Tóm “nữ quái” trà trộn vào chợ giở trò hai ngón

Nghi can Hạnh
Nghi can Hạnh
TPO - Qua theo dõi, hai “hiệp sĩ” tóm được nữ quái hai ngón chuyên móc túi, lấy tài sản của những người đi chợ.

Thời gian gần đây, người dân đi chợ trên địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương báo tin thường bị kẻ gian móc túi trong lúc đi chợ, sáng ngày 17/12, nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương gồm: Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Phúc Nhân đến các chợ trên địa bàn này truy tìm kẻ liên quan.

Qua đó, các hiệp sĩ phát hiện một phụ nữ dùng áo khoác che tay để móc điện thoại của người đi chợ rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu thoát. 

Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục trà trộn vào đám đông, thò tay móc điện thoại của chị Lê Thị Thanh Thuỳ (SN 1986, quê Tiền Giang) thì bị “hiệp sĩ” Hải và Nhân bắt quả tang đồng thời mời về công an phường An Phú làm việc.

Tại đây, nghi can nữ này cho biết là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1988, quê Quảng Ngãi). Vì có nhiều người đến trình báo trước đó bị kẻ gian móc túi trộm tài sản nên bước đầu công an phường An Phú lấy lời khai của Hạnh để làm rõ các vụ việc liên quan.                                   

MỚI - NÓNG