Tổng Bí thư: Không để “nén bạc đâm toạc công lý”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng.
TP - Sáng 20/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo TAND Tối cao,  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhấn mạnh: Tòa án là thiết chế thực hiện quyền lực Nhà nước, có nhiệm vụ chăm lo bảo vệ công lý, là nơi biểu hiện sâu sắc nhất bản chất của Nhà nước, là biểu tượng nền công lý quốc gia.

Khẳng định Tòa án của Việt Nam là tòa án của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Tổng Bí thư nêu rõ: Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Với tinh thần cải cách tư pháp thể hiện trong Hiến pháp 2013, hoạt động của tòa án là trọng tâm của công tác tư pháp. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong những năm qua, Tòa án nhân dân các cấp và Tòa án Nhân dân Tối cao đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, giải quyết tốt các tranh chấp trong nhân dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước. Ngành Tòa án cần tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động tranh tụng tại tòa, đưa ra được những bản án, phán quyết đúng pháp luật, hạn chế oan sai. 

Thời gian tới ngành Tòa án cần tham gia tích cực hơn nữa vào công tác phòng, chống tham nhũng; đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng lớn đã có ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng. 

Tổng Bí thư căn dặn, thẩm phán, hội thẩm nhân dân phải công tâm, khách quan, thượng tôn pháp luật, không vì lợi ích riêng tư, không để “nén bạc đâm toạc công lý”, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện cho được lời dạy của Bác Hồ là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.