Tổng lực diệt tội phạm

Công an TPHCM phát tờ rơi cảnh báo du khách cẩn trọng giữ gìn tài sản.
Công an TPHCM phát tờ rơi cảnh báo du khách cẩn trọng giữ gìn tài sản.
TP - Ngay khi có chỉ đạo 3 tháng phải kéo giảm tội phạm của Bí thư thành ủy Đinh La Thăng, Công an TPHCM liên tục ra quân tổng tấn công tội phạm. Không ít băng nhóm dạt về vùng ven trú ẩn và tìm địa bàn hoạt động.

Tăng cường tuần tra

Gần ba tuần qua, công an quận 1, lực lượng trinh sát hình sự TPHCM thường xuyên xuống đường tuần tra. Nhiều lực lượng khác cũng tham gia như: Công an phường, bảo vệ dân phố, các “hiệp sĩ” cùng nhiều đội nhóm xe ôm tự quản. Tại khu phố Tây, công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 phát tờ rơi bằng tiếng Việt, tiếng Anh nhằm khuyến cáo du khách nước ngoài đề phòng cảnh giác trộm, cướp, lừa đảo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, phần lớn các nghi can trộm, cướp tập trung vào người nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Hà (41 tuổi) bán hàng rong ở khu phố Tây gần 15 năm, cho biết: “Trộm cắp ở khu phố này hoạt động rất táo tợn, nhiều trường hợp du khách nước ngoài chỉ cần rút điện thoại ra bị cướp giật ngay. Tụi nó trộm cắp dường như có tổ chức, gây án thản nhiên”.

Thiếu tá Đỗ Thế Chính - Đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 1, cho rằng: “Ngoài cướp giật thì tại trung tâm TPHCM còn có các nhóm dùng chiêu giả danh gái mại dâm, tiếp cận đụng chạm, sờ mó nam du khách rồi nhanh tay trộm tài sản. Chúng hoạt động theo từng nhóm và có mối liên hệ giữa các nhóm với nhau. Do đó, ngoài việc theo dõi các băng nhóm này, chúng tôi còn phải phục kích bắt quả tang để có căn cứ xử lý”.

Đại tá Lê Ngọc Phương - trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM cho biết loại  tội phạm xâm phạm tài sản nơi công cộng, đặc biệt là khu vục trung tâm nhắm vào du khách nước ngoài là chuyện đau đầu của công an TPHCM thời gian qua.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát hình sự TPHCM cho rằng, các băng nhóm trộm, cướp hoạt động tại trung tâm thành phố còn bố trí lực lượng giám sát ngược lại cả công an để dễ bề làm ăn, nên chúng gây án và tẩu thoát dễ dàng. Cụ thể: nhiều băng nhóm bố trí những “ăng-ten” là người bán hàng rong ở vị trí trọng điểm, chỉ cần nghi vấn có trinh sát công an hay các lực lượng khác xuất hiện là chúng báo cho đồng bọn biết. “Cao thủ” hơn, có băng trộm cướp bố trí người quen làm bảo vệ dân phố để nắm bắt thông tin nhằm cảnh báo cho đồng bọn.

“Hiệp sĩ” trấn yểm ở vùng ven

Bị tấn công tại các quận trung tâm, nhiều địa bàn vùng ven được dự báo là sẽ trở thành lãnh địa hoạt động của các nhóm trộm cướp khi chúng buộc phải dạt về đây. Vì vậy, ngoài lực lượng công an đi tuần, các nhóm “hiệp sĩ” ở TPHCM khu ven đô thời gian gần đây hoạt động gần như hết công suất. “Hiệp sĩ” Nguyễn Việt Sin - Trưởng một nhóm hiệp sĩ tại TPHCM, cho biết: “Đầu tháng 2/2016, một thành viên trong nhóm của chúng tôi bị hai nghi can cướp giật đâm hai nhát dao chí mạng vì cố ngăn cản chúng cướp giật. Còn một thành viên khác bị cướp đạp té xe gãy chân, hiện còn nằm viện”, “hiệp sĩ” Sin kể.

Mới đây nhất, ngày 6/3, anh Nguyễn Trúc Thuận (28 tuổi, trú quận 4, TPHCM) điều khiển xe máy va chạm với Trần Thị Diễm Trang (19 tuổi, trú quận 7) trước số nhà 225 Khánh Hội, phường 3, quận 4. Trong lúc anh Thuận, chị Trang đang chờ người thân đến đưa về nhà thì bị nghi can Nguyễn Trung Kiên (22 tuổi, trú quận 4) cùng ba nghi can khác (chưa rõ lai lịch) điều khiển trên 2 xe gắn máy chạy đến, bất ngờ một nghi can bước xuống dùng dao chém vào người anh Thuận và lấy xe máy hiệu Luvias của chị Trang rồ ga tẩu thoát.

Trên đường đi tuần, nghe nạn nhân truy hô, tổ công tác thuộc công an phường 3, quận 4 truy đuổi và tóm được Kiên trong tình trạng phê ma túy. Tiếp đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, trên xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, anh Huỳnh Trần Hưng (SN 1989, trú quận 9) đi xe gắn máy mang BKS 59X1 - 251.78 đang lưu thông thì bị hai thanh niên đi xe máy từ sau vượt lên dùng cây gỗ đánh anh Hưng té xuống đường. Sau đó, chúng vừa đánh vừa lục túi anh Hưng lấy 2 điện thoại di động rồi nhảy lên xe gắn máy nạn nhân biến mất.

Đồng Nai trấn áp tội phạm giáp ranh

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Hiện các đơn vị trực thuộc trên địa bàn đồng loạt ra quân, tấn công trấn áp tội phạm ở các địa bàn giáp ranh với TPHCM và Bình Dương. Trong đó, trọng tâm là đấu tranh mạnh với tội phạm cướp giật, trộm cắp trên các tuyến giao thông… ".

Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: “Từ nay đến hết tháng 5/2016 là thời điểm hết sức nhạy cảm. Đây cũng là thời điểm TPHCM đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nên các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp sẽ chuyển sang các địa bàn giáp ranh để hoạt động…”. Ông Thái nói thêm hiện đã yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố… rà soát, đánh giá những yếu kém của địa phương, nhất là tình hình hoạt động của các loại tội phạm để vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa có thông báo chỉ đạo về nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và đặc biệt ngành công an phải tăng cường hơn, quyết liệt hơn để trấn áp tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố.Chủ tịch thành phố yêu cầu Công an thành phố phối hợp các quận huyện rà soát, lập danh mục và dự toán để mua trang thiết bị, phương tiện, công cụ phòng chống tội phạm cho lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

MỚI - NÓNG