Tống tiền bạn để giữ bí mật chuyện ngoại tình

Tống tiền bạn để giữ bí mật chuyện ngoại tình
Phát hiện Quế đã có chồng nhưng vẫn quan hệ bất chính với người khác, Hương đã tống tiền bạn để giữ bí mật chuyện ngoại tình.

Ngày 20/2, công an quận 12, TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Thu Hương (45 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 18/2, công an quận bắt quả tang bà này đang nhận 20 triệu đồng của chị Hoàng Thanh Quế (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tại quán cà phê Hoàng Thông (khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12).

Theo cơ quan điều tra, do tình cờ biết được chị Quế đã có chồng nhưng vẫn quan hệ bất chính với Nguyễn Ngọc Châu (39 tuổi, ngụ quận 12) nên bà Hương đã nhiều lần yêu cầu Quế đưa tiền cho mình tiêu xài, nếu không sẽ nói cho chồng cô này biết.

Sợ gia đình tan vỡ, chị Quế đã nhiều lần đưa tiền theo yêu cầu cho bà Hương để giữ bí mật chuyện ngoại tình.

Vào đầu tháng 2/2014, bà Hương tiếp tục yêu cầu Quế phải đưa 30 triệu đồng. Không thể đáp ứng yêu cầu này, Quế đã trình báo sự việc lên công an quận 12.

Công an quận này đã bắt quả tang khi bà Hương đang nhận 20 triệu đồng từ tay nạn nhân tại quán cà phê trên. Tại cơ quan công an, bà Hương khai nhận, trong năm 2013 đã nhận của Quế 25 triệu đồng.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.