TP HCM : 4 người chết và bị thương vì tai nạn lao động

TP HCM : 4 người chết và bị thương vì tai nạn lao động
Sáng 26/4, anh Nguyễn Văn Sáu (33 tuổi, trú xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) thuê hai anh Hồ Văn Ta (42 tuổi) và Nguyễn Quốc Bảo (cùng trú xã Bình Khánh, Cần Giờ) tháo dỡ nhà cửa (nhà giải tỏa).

Do bất cẩn trong lúc tháo dỡ, trụ xi măng nhà bất ngờ ngã xuống đập trúng anh Ta và Bảo. Kết quả, anh Ta chết tại Trung tâm y tế xã Bình Khánh, còn anh Bảo được chuyển đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP HCM.

Trước đó, vào chiều ngày 25/4, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM). Chiếc cần cẩu nặng 110 tấn dài hơn 30m đặt trên sà lan sông Soài Rạp đang thi công cầu cảng cho Nhà máy xi măng Thăng Long trong Khu công nghiệp Hiệp Phước đã bất ngờ lật xuống sông đè chết tại chỗ anh Nguyễn Văn Huy (42 tuổi, trú phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM) và anh Trần Tấn Quốc (36 tuổi, quê Cà Mau) bị thương nặng.

TTXVN

MỚI - NÓNG