TP HCM : Bắt một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt

TP HCM : Bắt một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt
Ngày 27/2, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TP Hồ Chí Minh cho hay vừa bắt được Danh Xuân Dũng (tức Dũng “liều”, 41 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú trên đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, TP HCM).

Dũng “liều” bị Công an TP HCM truy nã đặc biệt về tội “Giết người” vào tháng 8/2007. Đây là một đối tượng giang hồ cộm cán tại quận 4, chuyên cho vay nặng lãi, cầm đầu một băng nhóm côn đồ chuyên đâm thuê chém mướn gây khiếp sợ cho nhiều người dân ở quận 4 và các quận giáp ranh.

Theo hồ sơ điều tra, vào chiều 10/7/2007, tại khu phố 1, phường Tân Phong, quận 7, Dũng “liều” dẫn 7 – 8 tên đàn em mang theo hung khí đến thanh toán đẫm máu một băng giang hồ ở quận 7 do Nguyễn Thanh Tùng (tự Tùng “lai”, 38 tuổi) cầm đầu.

Vụ thanh toán này do hai hộ gia đình ở quận 7 mâu thuẫn với nhau từ trước nên đã thuê mướn hai băng nhóm giang hồ trên đến dằn mặt nhau. Chính Dũng “liều” dùng dao đâm chết tại chỗ tên Nguyễn Giang Sơn (tức Tám Bò, 36 tuổi), ngoài ra còn hai đối tượng khác bị thương nặng. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn sang Campuchia và nhiều nơi.

MỚI - NÓNG