TP. HCM: Liên tiếp xảy ra hai vụ trộm tài sản lớn

TP. HCM: Liên tiếp xảy ra hai vụ trộm tài sản lớn
TP - Ngày 24/11, cơ quan điều tra CA TPHCM đã tiếp nhận hai vụ trộm mất tài sản lớn xảy ra liên tiếp trong hai ngày ở TPHCM.

Vụ thứ nhất xảy ra ra tại nhà số 95/2/25 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh do ông Trần Hà Đức (SN 1968) làm chủ hộ. Rạng sáng ngày 24/11, trộm đã đột nhập vào nhà bằng cách cắt đứt 5 ổ khóa, phá bung 3 cánh cửa sắt để lấy đi 40 lượng vàng, 8.000USD, 30 triệu đồng... (tương đương 1,3 tỷ đồng).

Vụ thứ hai xảy ra ngày 23/11, bọn trộm đã đột nhập nhà số 317 lô K, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh (do ông Phạm Thanh Tòng, SN 1944) làm chủ hộ) phá tủ lấy đi 25.000USD, nhiều lượng vàng, 1 viên kim cương 7 ly, tương đương số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. 

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".