TP Hồ Chí Minh: 18 năm tù vì buôn lậu xe ôtô

TP Hồ Chí Minh: 18 năm tù vì buôn lậu xe ôtô
TP - Ngày 20/9, TAND TPHCM đã xét xử vụ buôn lậu ô tô từ Campuchia vào TPHCM. 5 bị cáo bị truy tố với tội danh “buôn lậu”, gồm Lê Văn Hiển, Lê Minh Khánh, Nguyễn Phước Tài, Nguyễn Thành Nguyên (em vợ Hiển) và Lê Văn Tiếp (em trai Hiển).

Từ tháng 10/2002 đến năm 2004, đường dây của Hiển mua tất cả 12 xe ô tô (tổng giá trị 1,6 tỷ đồng) đưa về xưởng sửa xe của Khánh. Tại đây, các bị cáo cho cắt số khung của những xe cùng loại ở Việt Nam có giấy tờ hợp pháp (loại xe thanh lý hoặc xe hư hỏng) để hàn vào xe nhập lậu, thay máy và thay biển số rồi đưa đi tiêu thụ. Hiển bỏ túi tiền lời hơn 10 triệu đồng mỗi xe. Ngoài ra, Hiển còn mua lậu 1 xe Spacy với giá 1.200 USD, đục lại số khung, máy giao cho em trai là Lê Văn Tiếp sử dụng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Hiển 10 năm tù giam, Lê Minh Khánh 6 năm tù, Nguyễn Phước Tài 4 năm tù, Nguyễn Thành Nguyên 2 năm 6 tháng tù, Lê Văn Tiếp 2 năm tù treo. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.