TPHCM: 19 năm tù vì bán thuốc lắc

TPHCM: 19 năm tù vì bán thuốc lắc
TP - Ngày 23/2, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy và đánh bạc” do Phan Thị Mơ (SN 1983, ngụ xã Nghĩa Quang, huyện Nghĩa Dân, Nghệ An) cầm đầu.

Mơ vốn là tiếp viên của một quán karaoke ôm trên đường Điện Biên Phủ (quận 1).  Ngày 28/1/2005, khi ngụ tại phòng 204 khách sạn Hoa Đông Phương ( quận Phú Nhuận), Mơ bị công an phát hiện quả tang hành vi đánh bạc với 3 đối tượng khác.

Đồng thời, khi bị khám xét, Mơ còn bị phát hiện tàng trữ 3.503 viên thuốc “lắc”. Hội đồng xét xử tuyên phạt Mơ 19 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.