TPHCM : Băng cướp bằng roi điện đụng CS đặc nhiệm

TPHCM : Băng cướp bằng roi điện đụng CS đặc nhiệm
Trung và Hùng có nhiệm vụ cảnh giới, còn Nam và Tuấn Anh sẽ cầm roi điện trích vào người đàn ông đang nằm ngủ say cạnh chiếc xe gắn máy. Chúng không hay biết việc cướp tài sản của chúng đã rơi vào tầm ngắm của tổ hình sự đặc nhiệm...
TPHCM : Băng cướp bằng roi điện đụng CS đặc nhiệm ảnh 1

Các đối tượng trong vụ án.

Ngày 6/6, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Gò Vấp, TP HCM đã có quyết định tạm giữ Nguyễn Diệp Hoàng Nam (24 tuổi, ngụ quận 10), Võ Tuấn Anh (16 tuổi), Đặng Minh Trung (21 tuổi) và Nghiêm Quốc Hùng (20 tuổi), cùng ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12 về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 5/6, trên đường tuần tra kiểm soát tuyến đường phân công, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Gò Vấp phát hiện 4 thanh niên điều khiển 2 xe gắn máy BKS 52U5-4767 và 51Y6-7530 có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi.

Sau khi loanh quanh nhiều tuyến đường, đến đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, 4 đối tượng này bất ngờ dừng xe. 2 tên đứng lại ngó dáo dác xung quanh, 2 tên còn lại tiến đến một người đàn ông đang nằm ngủ say cạnh chiếc xe gắn máy bên lề đường trước nhà số 6C Dương Quảng Hàm.

Không hay biết việc rơi vào tầm ngắm của tổ hình sự đặc nhiệm, 2 đối tượng rút roi điện chích vào nạn nhân cướp xe gắn máy.

Đúng lúc này, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Gò Vấp bất ngờ xuất hiện, tổ chức truy đuổi và bắt nóng 4 đối tượng. Sau khi lập biên bản quả tang, các đối tượng cùng phương tiện gây án được đưa về trụ sở Công an quận Gò Vấp để điều tra làm rõ. Nạn nhân là anh Lê Đình T. (34 tuổi, ngụ quận 12) tuy bị chích điện nhưng không nguy hiểm tính mạng và đã hồi tỉnh.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Diệp Hoàng Nam, Võ Tuấn Anh, Đặng Minh Trung và Nghiêm Quốc Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng trước Tết Kỷ Sửu 2009, trong một lần lên mạng, Nam đã mua được một cây roi điện với giá 1,6 triệu đồng. Khoảng 23h ngày 4/6, khi ngồi uống cà phê ở trước siêu thị Văn Lang (quận Gò Vấp), Nam khoe mang theo cây roi điện và gợi ý rủ Anh, Trung và Hùng đi cướp tài sản bán rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Sau khi bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể, Hùng và Trung đứng cảnh giới, tri hô khi bị phát hiện; còn Nam và Anh sẽ chích điện cho nạn nhân ngất xỉu để cướp tài sản. Những tưởng thực hiện trót lọt, nào ngờ 4 tên cướp đã bị trinh sát tổ hình sự đặc nhiệm Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Gò Vấp bắt quả tang.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Theo CAND

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.