TPHCM : Bắt quả tang 3 đối tượng tống tiền

TPHCM : Bắt quả tang 3 đối tượng tống tiền
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 12 bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Đình Hưởng (34 tuổi, thường trú Thừa Thiên Huế), Nguyễn Anh Kỳ (21 tuổi) và Nguyễn Thế Tân (23 tuổi) cùng thường trú tại Đà Nẵng để điều tra về hành vi tống tiền.

Ngày 13/12, công an đã bắt quả tang 3 đối tượng trên đang nhận 19 triệu đồng của chị N.K.L (40 tuổi, trú tại quận 12) và anh H (34 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn) tại quán cà phê Anh và Em (số 91/9 Quốc lộ 1A phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM).

Qua điều tra được biết: Nguyễn Đình Hưởng là chủ mưu vụ tống tiền này. Hưởng vốn là người làm thuê cho anh H (một chủ nhà hàng lớn tại TP HCM) nhưng đã nghỉ việc.

Do muốn có tiền tiêu xài nên Hưởng bịa chuyện chị L và anh H thuê Hưởng cùng đồng bọn chém chồng cũ của chị L với giá 100 triệu đồng nhưng không chịu trả tiền (công an đã xác minh không có vụ việc này). Hưởng và đồng bọn liên tục nhắn tin nhiều lần yêu cầu chị L và anh H phải đưa chúng 20 triệu đồng, nếu không bọn chúng sẽ cho người chém giết cả gia đình.

Anh H và chị L một mặt đồng ý thỏa thuận với Hưởng, kịp thời báo công an biết rõ sự việc. Đến khoảng 12h20 ngày 13/12, bọn chúng hẹn chị L và anh H đến quán cà phê Anh và Em để giao tiền và khi đang giao nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.