TPHCM : Buộc GĐ Trần Quốc Khánh thu hồi 689 triệu đồng cho nhà nước

TPHCM : Buộc GĐ Trần Quốc Khánh thu hồi 689 triệu đồng cho nhà nước
Ngày 2/11, ông Hồ Hoàng Sơn, Trưởng Phòng Tổ chức Sở Giao thông-công chính (GTCC) thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố - ông Châu Minh Tỷ - đã ký Quyết định số 4213 cho thôi giữ chức Giám đốc Khu Đường sông của ông Trần Quốc Khánh.

Đồng thời, Giám đốc Sở GTCC Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Phượng cũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Công ty Thoát nước đô thị thành phố giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Khu Đường sông.

Ông Trần Hồng Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở GTCC thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thanh tra Sở GTCC thành phố vừa tiến hành thanh tra Khu Đường sông, bước đầu đã kết luận như sau:

“Ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Khu Đường sông thành phố với vai trò là người đứng đầu đơn vị đã thiếu trách nhiệm trong điều hành, quản lý; cụ thể là thiếu trách nhiệm trong tổ chức khảo sát giá cả vật tư, thiết bị đèn năng lượng mặt trời; thiếu kiểm tra việc nghiệm thu, bàn giao 13 bộ đèn năng lượng mặt trời của kế hoạch duy tu tháng 11+12/2005 dẫn đến 7 tháng sau khi nghiệm thu, đơn vị thi công mới bàn giao (bàn giao trong quá trình đang thanh tra); thiếu trách nhiệm tổ chức thẩm định, kiểm tra việc lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật-dự toán, giám sát thi công, nghiệm thu bàn giao, dẫn đến việc thanh toán khối lượng sai thực tế.

Việc thiếu trách nhiệm trên đã gây thiệt hại ngân sách Nhà nước ở mức tối thiểu là 689.239.028 đồng. Do đó, trước mắt, buộc ông Trần Quốc Khánh có trách nhiệm thu hồi số tiền thiệt hại nói trên, nếu không thu hồi được thì phải bồi thường với trách nhiệm cá nhân.”

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).