TPHCM: Côn đồ tấn công trạm thu phí

TPHCM: Côn đồ tấn công trạm thu phí
Lúc 3h30 rạng sáng 20/7/2005, một đám côn đồ đã tấn công các nhân viên trạm thu phí số 2, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, những kẻ hành hung đều là những đối tượng lái xe, phụ xe trên tuyến đường này, đã cầm theo 1 mã tấu dài 50 cm, cà-lê và 2 gậy sắt mã tấu xông thẳng vào những nhân viên đang làm nhiệm vụ tại trạm nói trên và tấn công.

Nhân viên Trần Văn Chiến (SN 1979, ở quận 7) bị chúng chém gây thương tích ở tay và đầu phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm. Một số nhân viên khác cũng bị vạ lây.

Lực lượng công an địa phương nhận được tin báo đã có mặt ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng gồm Lê Văn Huy, sinh năm 1982, quê tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe tải mang biển số 54T-2079; Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1982, ở phường 25, quận Bình Thạnh, điều khiển xe 54T- 0609; Nguyễn Trường Thi, sinh năm 1980, quê Đắk Lắk, điều khiển xe 54T- 0612 và 2 phụ xế là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1983 và Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1983 quê đều ở Ninh Bình.

Ba chiếc xe này đã lưu thông từ hướng khu chế xuất Tân Thuận về Nhà Bè. Chiếc đi đầu do Huy lái đã không mua vé qua trạm thu phí mà tông thẳng qua.

Hành động ngông cuồng này đã bị các nhận viên trạm thu phí ngăn chặn. Mâu thuẫn trong lời qua tiếng lại cả 3 xe trên đều dừng lại và tài xế đã  hành hung các nhân viên. 

MỚI - NÓNG