TPHCM: Đối tượng người Nigeria cầm đầu đường dây ma túy

TPHCM: Đối tượng người Nigeria cầm đầu đường dây ma túy
TP - Cục CSĐT tội phạm về ma túy (phía nam - C47B) vừa kết thúc điều tra đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới do người Nigeria tổ chức.
Michael Ikenna Nduanya
Michael Ikenna Nduanya.

Ngày 9-12-2009, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hải Anh (SN1984, quê Đắc Lắc, tạm trú ở chung cư An Hoà, quận 7 vận chuyển gần 1 kg heroin. Hải Anh khai heroin cô ta mang giao cho khách ở Hà Nội theo chỉ đạo của chồng là Michael Ikenna Nduanya (SN 1977, quốc tịch Nigeria), lập tức Michael bị cơ quan điều tra bắt.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2008, một người đồng hương của Michael tên là Chika sống ở Ấn Độ đã mời bị can này làm mắt xích vận chuyển heroin xuyên biên giới Ấn Độ - Campuchia - Việt Nam - Trung Quốc. Michael nhận tham gia cùng với bạn ngụ cùng phòng (cũng người Nigeria), tên Agu Kingsley Nnaemeka.

Ma túy giấu trong túi xách, giày dép, ví da và cả trong đồ lót của phụ nữ, được Chika mang từ Ấn Độ sang Campuchia giao cho Agu và Michael đưa về TPHCM, dùng các phụ nữ Việt là người yêu, vợ để vận chuyển tiếp ra Hà Nội… Mỗi vụ vận chuyển ma túy trót lọt, Chika trả công 2.000 USD.

Nguyễn Thị Hải Anh cùng tang vật
Nguyễn Thị Hải Anh cùng tang vật.

Từ lời khai của Hải Anh, Michael và Agu, cơ quan điều tra làm rõ thêm một đường dây vận chuyển ma túy khác có điểm xuất phát từ casino Lasvegas (biên giới Campuchia) về TPHCM, cũng do vợ chồng Michael Kachi và đối tượng khác tên Paul, thực hiện.

lNgày 14-7, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an cho biết, thời gian qua tình hình mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp phức tạp hơn, nổi lên là tuyến biên giới Việt - Trung, Việt Nam -Campuchia.

Cục C47 đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển xuyên biên giới do các băng nhóm tội phạm gốc Phi cầm đầu. C47 cũng vừa bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không thu 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp và hàng chục loại ma túy mới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.