TPHCM : Lãnh tiền đền bù dự án đem đi đánh bạc

TPHCM : Lãnh tiền đền bù dự án đem đi đánh bạc
Ngày 12/7, Công an quận 2 (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục lấy lời khai những đối tượng tham gia ổ bạc lớn tại phường An Lợi Đông, quận 2 nhằm điều tra làm rõ vụ việc. Đáng chú ý, các con bạc đa số là những người dân vừa mới lãnh tiền đền bù dự án Thủ Thiêm.

Trước đó, chiều 11/7, Công an quận 2 phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC 25) Công an TP HCM triệt phá ổ bạc lớn nằm sát bờ sông Sài Gòn thuộc địa bàn ấp 3, phường An Lợi Đông, quận 2. Cảnh sát đã bắt tạm giữ 33 con bạc (gồm 9 nam, 24 nữ), thu giữ tang vật gồm 1.200 USD, 75 triệu đồng, 17 xe gắn máy, 37 bộ bài…

Qua điều tra,ổ bạc này do một người đàn ông tên Được tổ chức từ hơn một tháng nay. Mỗi ngày có 30 - 40 con bạc tham gia sát phạt, chủ yếu là các đối tượng nữ trú ở quận 2, trong đó có nhiều người đánh bạc bằng số tiền vừa nhận được trong việc hỗ trợ bổ sung trong dự án giải tỏa xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Mỗi ngày tên Được thu lợi bất chính từ việc tổ chức ổ bạc là khoảng 10 triệu đồng, trong đó chia cho những người cảnh giới, thu tiền xâu là 1,5 - 2 triệu đồng. Nhằm tránh bị phát hiện, ổ bạc được tổ chức sát bờ sông, có một con đường nhỏ dẫn vào và bố trí cảnh giới. Để triệt phá ổ bạc, cảnh sát đã phải chia nhiều mũi trinh sát trên bộ và trên sông để ập vào bắt quả tang.

Được biết hơn nửa tháng trước, Công an quận 2 cũng đã triệt phá một ổ bạc lớn trong tầng hầm biệt thự ở số 177 đường số 31, phường An Phú, quận 2, bắt 26 đối tượng, thu giữ tang vật 223 triệu đồng, 11 xe gắn máy, 21 điện thoại di động...

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.