TPHCM : Phát hiện cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm giả, quy mô lớn

TPHCM : Phát hiện cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm giả, quy mô lớn
Hôm nay 11/10, Đội 7 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 15) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 6 kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm (MBH) giả nhãn hiệu Honda với quy mô lớn.

Từ việc kiểm tra đối tượng Lê Văn Ly (44 tuổi, trú quận Tân Bình) đang vận chuyển 100 MBH không có hóa đơn chứng từ, giả nhãn Honda, qua lấy lời khai, công an tiến hành kiểm tra kho hàng, nhà xưởng của cơ sở Tân Đại Phát trên đường Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, thu giữ 200 MBH thành phẩm giả nhãn Honda và trên 1.000 MBH chưa thành phẩm cùng nhiều vật dụng để sản xuất.

Theo điều tra, trong giấy phép kinh doanh của cơ sở Tân Đại Phát (chủ là ông Phùng Anh Tuấn, 30 tuổi, quê Hà Tây, trú tại phường 14, quận 5, TP HCM) chỉ là lắp ráp bếp gas, quạt máy nhưng lại sản xuất MBH trái phép với quy mô lớn trong nhiều tháng nay ở hai địa điểm thuộc phường 8 và phường 13, quận 6.

Mỗi ngày, cơ sở Tân Đại Phát sản xuất khoảng 200 MBH giả đem đi tiêu thụ tại các chợ trên địa bàn thành phố với giá 40.000 đồng/cái. Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.