TPHCM : Nhiều đối tượng trong băng cướp dùng súng K54 ra đầu thú

TPHCM : Nhiều đối tượng trong băng cướp dùng súng K54 ra đầu thú
Liên quan đến vụ triệt phá băng cướp sử dụng súng K54 do Huỳnh Văn Hòa (38 tuổi) cầm đầu, ngày 27/11, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (tự Phước “lùn”, 37 tuổi, đã ra đầu thú tại Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TPHCM về hành vi “giết người, cướp tài sản”.
TPHCM : Nhiều đối tượng trong băng cướp dùng súng K54 ra đầu thú ảnh 1
Phước lùn bị trinh sát ghi hình bí mật

Phước “lùn” có hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Đồng Nơ, huyện Bình Long, Bình Phước, nơi ở tại 111/18 Bis đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Phước “lùn” đã bỏ trốn sang Phnôm Pênh (Cam-pu-chia) vào giữa tháng 11/2007 trước khi ra đầu thú. Phước cùng các tên Trần Minh Phương, Lâm Văn Tuấn, Trần Hải Trung (tất cả đã bị bắt) tổ chức mượn súng K54 của Huỳnh Văn Hòa để bắn ông Thái Hỷ Chen hai phát đạn, làm ông này chết tại chỗ, rồi cướp 170 triệu đồng, vụ án này xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh ở ấp 4 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh vào ngày 26/1/2006.

Trước đó, ngày 22/11, có hai đối tượng ra đầu thú là Huỳnh Văn Sơn (36 tuổi, tự là Sơn “Đảo”, em ruột Huỳnh Văn Hòa) và Đặng Văn Mạnh (23 tuổi). Vào ngày 26/11, tên Nguyễn Cẩm Hiền (tự Bé Xinh, 29 tuổi, trú đường Trần Quang Khải, quận 1, TP HCM) cũng ra đầu thú. Tất cả các đối tượng này đều là những tên cướp nguy hiểm.

Các đối tượng bị bắt trong băng cướp khai nhận đã thực hiện 11 vụ trọng án bằng cách sử dụng hai khẩu súng K54 để tấn công nạn nhân (gồm 2 vụ giết, cướp tài sản, 9 vụ cướp xe Dylan và tài sản).

Đến nay, trong vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ ít nhất là 17 đối tượng và đang khẩn trương truy lùng hai đối tượng nguy hiểm còn lại hiện đang lẩn trốn là Nguyễn Văn Hoàng (Tư Nên) và Bi. Cơ quan điều tra kêu gọi hai đối tượng này sớm ra đầu thú.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.