TPHCM: Ổ bạc trong nhà hàng bia ôm

TPHCM: Ổ bạc trong nhà hàng bia ôm
TP - Một sòng bạc có 22 đối tượng tham gia vừa bị phát hiện trong một nhà hàng bia ôm.

Rạng sáng 2/6, CA phường 8, quận 5, TPHCM bất ngờ kiểm tra hành chính nhà hàng Anh và Tôi tại số 129/2 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5 và phát hiện nơi này một sòng bạc với 22 con bạc đang sát phạt trong một căn phòng có diện tích chừng 20 m2 thường được nhà hàng dùng để phục vụ khách uống bia có tiếp viên nữ ngồi cùng.

Nhóm con bạc (bảy nữ, 15 nam) đang chơi bài tài xỉu. Tại hiện trường CA thu giữ 15,4 triệu đồng và 20 điện thoại động.

Nhà hàng này hoạt động hình thức doanh nghiệp tư nhân do ông Trương Đức Chiến (SN 1968) làm chủ. Ông Chiến cho Lý Chí Quy (SN 1985, ngụ đường Công Chúa Ngọc Hân, phường 12, quận 11, tạm trú Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6) thuê phòng số 3 của nhà hàng để tổ chức đánh bạc.

Mỗi ván con bạc đặt cược từ 50 ngàn đến một triệu đồng. Thức ăn đồ uống do nhà hàng cung cấp và đặc biệt có khoản tươi mát từ nguồn các tiếp viên nữ có sẵn tại nhà hàng.

MỚI - NÓNG