TPHCM: Phát hiện 2 tụ điểm mại dâm trá hình

TPHCM: Phát hiện 2 tụ điểm mại dâm trá hình
TP - Lúc 22 giờ ngày 19/3, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP HCM kiểm tra hành chính chi nhánh  doanh nghiệp tư nhân (DNNT) Đỗ Hoàng Yến (số C5/15D, đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).
TPHCM: Phát hiện 2 tụ điểm mại dâm trá hình ảnh 1

Dù không đăng ký hình thức kinh doanh mát sa những ông Đỗ Cao Trí (SN 1963, chủ doanh nghiệp) vẫn thiết kế 2 phòng làm dịch vụ này.

Khi kiểm tra một trong hai phòng trên, Đoàn kiểm tra phát  hiện quả tang một nhân viên nữ đang có hành động kích dục đối với một khách hàng.

Trước đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, Đoàn kiểm tra quán cà phê nhạc trẻ Thiên Duyên (số 18 Lạc Long Quân,phường 3, quận 11). Khi đoàn kiểm tra ập vào, tại một góc thuộc quán cà phê này phát  hiện nhân viên N.T.T.H (SN 1982, ngụ tại Vũng Tàu) đang ngồi trên đùi của khách, có những hành động kích dục bằng tay.

Ngoài nhân viên H còn khoảng gần 10 nhân viên khác đang ngồi chờ khách trong những bộ trang phục hở hang (ảnh).

Được biết quán cà phê này do Hoàng Thái Hưng (SN 1974, ngụ quận 1) làm chủ, quán này hoạt động được gần 1 năm, nhưng hầu như Hưng không có mặt tại quán, mà giao lại cho Huỳnh Xuân Việt (ngụ Kiên Giang) quản lý. 

MỚI - NÓNG