TPHCM: Thợ hồ cũng 'chạy án'

TPHCM: Thợ hồ cũng 'chạy án'
TP - Ngày 25-1, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (45 tuổi) bảy năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, Sơn vốn là thợ hồ. Tháng 9-1997, Sơn được giới thiệu xây trụ sở TAND huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng). Trong khi chờ kí hợp đồng, Sơn gặp gỡ một số thân nhân bị can trong vụ án xuất cảnh trái phép, tự nhận có quan hệ với một số cán bộ ở CQĐT, Viện KSND nên lo được. Từ đó, có đến ba phi vụ  Sơn nhận tiền của các gia đình nạn nhân này, với tổng số tiền gần 10.000 USD. Nhận tiền xong, Sơn bỏ trốn.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.