TPHCM: Triệt phá 3 đường dây cung cấp ma tuý tổng hợp

TPHCM: Triệt phá 3 đường dây cung cấp ma tuý tổng hợp
Ban chuyên án 114E của Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá 3 đường dây từ nước ngoài vào TPHCM, bắt giữ 14 đối tượng.

Tổng cộng tang vật thu giữ 6.151 viên Ecstasy các loại (khoảng 1,8 tỷ đồng), 6 gói bột Ketamine, 46 gói bột Methaphetamine (khoảng 200 triệu đồng), 2 khuôn dùng để ép bột Ecstasy thành viên và một số dụng cụ dùng để ép bột thuốc lắc thành viên, và 36,6 triệu đồng, 6.232 USD, 17 điện thoại di động, 13 xe máy, 2 cân điện tử, 7 sổ ghi chép, 6 simcard, 1 dao bấm... và nhiều công cụ phạm tội khác.

Chuyên án 114E được thành lập ngày 5/11/2004. Theo kế hoạch điều tra ban đầu, chuyên án tập trung đấu tranh những đối tượng chính như Trần Văn Quỳnh, Tiến mổ, Kim Tuyết, Đạt ma... là những tên đứng đầu một đường dây cung cấp ma túy tổng hợp tại địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Ban chuyên án đã phát hiện thêm 2 đường dây cung cấp Ecstasy có nguồn gốc từ Hồng Công qua TP Hải Phòng vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ do Vũ Minh Đào cầm đầu. Đường dây do Lê Văn Tiền (Năm Tiền), Nguyễn Văn Tiến (Sáu Tiến) cầm đầu, mua bán các loại ma túy tổng hợp có nguồn gốc từ Campuchia dạng viên, dạng bột và vận chuyển về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Các đầu mối tiêu thụ ma túy tổng hợp của Năm Tiền, Sáu Tiến hoạt động hầu hết ở các vũ trường, phòng lắc, quán bar trên địa bàn thành phố. 

MỚI - NÓNG