Theo điều tra ban đầu, ba trong bốn cô gái này thuộc đường dây gái gọi do Đặng Thị Phương (SN 1987, quê Nghệ An) điều hành. Má mì Phương cũng bị bắt giữ trong vai trò là gái mại dâm đang “phục vụ” 1 trong bốn ông khách trong vụ việc nói trên.
Phương vốn là gái gọi chuyên nghiệp của nhiều đường dây nhưng sau khi phát hiện mình bị giới “má mì” ăn chặn tiền “đi khách”, cô ta tách ra và gom đồng nghiệp về thiết lập đường do chính Phương làm trùm từ đầu năm 2007.
Giá mỗi lần “đi khách” của những cô gái trong đường dây này từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng, trong đó các cô phải trích lại cho Phương ít nhất 200.000 đồng gọi là “phí” hoa hồng môi giới.
Vụ việc đang được điều tra, tiếp tục làm rõ.