TPHCM: Tử hình 2 kẻ cầm đầu các băng giang hồ khét tiếng

TPHCM: Tử hình 2 kẻ cầm đầu các băng giang hồ khét tiếng
Ngày 25/4/2005, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm 3 băng nhóm xã hội đen. Theo đó, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn con), Đặng Công Ánh (Ánh Thiệp) bị tuyên mức án tử hình.

Một tên cầm đầu khác là Nguyễn Xuân Thắng (Thắng chập) 20 năm tù về 2 tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”. Nguyễn Anh Tuấn bị tử hình về các tội: “Giết người”, “cướp tài sản”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Đánh bạc”; Đặng Công Ánh tử hình về các tội: “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Ba tên này cầm đầu 25 tên đầu gấu thuộc loại dữ dằn, khét tiếng từ Nam chí Bắc. Chỉ trong vòng 4 năm “cát cứ” tại TP HCM (1997-2001), 3 băng nhóm này đã liên tiếp gây ra hàng loạt vụ thanh toán lẫn nhau đẫm máu và gây ra hàng loạt vụ án.

Cụ thể vào tháng 5/2001, dưới sự chỉ huy của Tuấn “Con” băng nhóm này đã dùng súng K54 tổ chức vụ cướp trắng trợn của anh Huỳnh Ngọc Tài 270 triệu tại đường Cao Thắng, phường 5, quận 3. Đỉnh điểm của tội ác là các tên Nguyễn Anh Tuấn, Trương Anh Tuấn (Tuấn Tiệp), Lê Ngọc Minh (Minh Te) và Nguyễn Ngọc Tú (Tú Sủi) đã được Lâm Bích Thủy thuê sát hại anh Đặng Vũ Thắng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Vụ án này đã được TAND TPHCM đưa ra xét xử vào ngày 30/12/2004 và Tuấn “Con” lãnh án chung thân, Tuấn “Tiệp” 18 năm về tội: “Giết người”; Tú “Sủi” lãnh 2 năm 6 tháng tù và Minh “Te” 2 năm tù về tội: “Không tố giác tội phạm”. Theo kế hoạch, hôm nay (26/4), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM sẽ tiếp tục đưa vụ Lâm Bích Thủy ra xét xử phúc thẩm.

HĐXX cũng đã tuyên y án sơ thẩm đối với 13 bị cáo còn lại là các đàn em của 3 bị cáo trên, HĐXX cũng tuyên y án từ 6 năm tù giam đến chung thân về các tội danh trên. 

MỚI - NÓNG