Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 7 bị cáo gồm:
Nguyễn Thương Cúc (SN 1948, quê gốc Hà Tây); Huỳnh Bích Liên (SN 1955); Cao Trí (SN 1971 tại Đà Nẵng); Lê Văn Bình (SN 1975 tại Bến Tre); Trần Đạt Phương (SN 1941, ngụ tại ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Thạnh, Châu Phú, An Giang); Hồ Văn Giàu (SN 1947) và Hồ Văn Hiền (SN 1968) là hai anh em ruột (ngụ tại huyện Châu Phú, An Giang).
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội “khủng bố” và tham gia tổ chức do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu tại Mỹ.
Các bị cáo Huỳnh Bích Liên, Trần Đạt Phương, Hồ Văn Giàu, Hồ Văn Hiền chối tội quanh co, lời khai mâu thuẫn với bản tự khai, bản cung tại cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.
Phiên tòa kết thúc trong ngày. Các bị cáo Nguyễn Thương Cúc, Huỳnh Bích Liên, Cao Trí, Lê Văn Bình, Trần Đạt Phương, Hồ Văn Giàu, Hồ Văn Hiền bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù (tính từ ngày bị bắt).
Hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thương Cúc và Huỳnh Bích Liên là trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau 10 ngày thụ án. Phạt quản thúc các bị cáo còn lại thời hạn 3 năm tại địa phương.