TPHCM : Cướp của, khống chế con tin giữa ban ngày

TPHCM : Cướp của, khống chế con tin giữa ban ngày
Ngày 9/3, qua truy xét, Công an quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) đã bắt được tên cướp nguy hiểm Lai Quốc Chiến (34 tuổi, trú quận Tân Bình, TP HCM). Trước đó, ngày 8/3, Công an quận 12 đã bắt tên cướp Nguyễn Văn Đông (51 tuổi, trú Đồng Nai).

Đây là 2 trong 4 tên đã thực hiện vụ cướp táo tợn giữa ban ngày tại nhà số 151/4F, tổ 2, khu phố 1 phường Hiệp Thành, quận 12 do ông Nguyễn Tinh Thí (63 tuổi) và bà Nguyễn Kim Lan (67 tuổi) làm chủ.

Vào khoảng 8h sáng 8/3, Đông, Chiến cùng hai tên đồng bọn là Du, Tiền (chưa rõ lai lịch) xông vào nhà ông Thi, bà Lan. Bọn cướp dùng dao đâm ông Thí bị thương ở ngực, yêu cầu phải đưa cho chúng 20 lượng vàng. Còn bà Lan bị bọn cướp dùng dây trói lại và sau đó dùng dây điện bàn ủi xiết cổ bất tỉnh…

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an có mặt kịp thời bao vây hiện trường nhưng 3 tên Tiền, Chiến, Du đã nhanh chân tẩu thoát ra ngoài, riêng tên Đông vẫn ngoan cố cầm dao khống chế “con tin” là ông Thí ở trong nhà. Trong khi lực lượng Công an thuyết phục, lợi dụng tên cướp sơ hở ông Thí chạy ra ngoài và được đưa đi cấp cứu.

Tên Đông vẫn cố thủ trong nhà và trên tay cầm 1 con dao, 1 trái đạn M79, 1 bật lửa gas và một bình gas loại 12,5kg (để dưới chân) nhằm chống trả lực lượng Công an. Qua vận động, tên Đông đã đồng ý hạ vũ khí đầu hàng. Công an thu giữ tang vật gồm 2 xe gắn máy, 1 con dao xếp, 1 trái đạn M79, 1 bật lửa gas và 1 bình gas.

Hiện Công an quận 12 đang truy bắt hai tên cướp còn lại.

Theo Thế Vinh
TTXVN

MỚI - NÓNG