Trả giá đắt vì nổ súng về lực lượng 141

Trả giá đắt vì nổ súng về lực lượng 141
TP - Ngày 6/5, TAND TP Hà Nội tuyên 24 năm tù đối với bị cáo Đỗ Hữu Hảo (SN 1983, ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) về hành vi giết người và chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo còn lại nhận án từ 15 tháng đến 36 tháng tù. Tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng 16h50 phút, ngày 7/8/2014, tại ngã tư đường Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu (địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Hảo điều khiển mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm. 

Thấy vậy, anh Lưu Đức Thịnh (cảnh sát giao thông, đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra thuộc lực lượng 141) ra yêu cầu Hảo dừng xe.

Thay vì chấp hành, Hảo lập tức rút súng chĩa thẳng vào anh Thịnh, bóp cò. Do phản xạ lanh lẹ, anh Thịnh kịp thời né tránh. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hảo cùng hai “thợ cơ khí” khác, sau khi nghiên cứu trên internet, đã chế tạo 5 khẩu súng tính năng như súng quân dụng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.