Trả giá vì “bội tín”

Cặp đôi Đỗ - Kiên trong giờ chờ nghị án
Cặp đôi Đỗ - Kiên trong giờ chờ nghị án
TP - Chiều 8/4, TAND TP Hà Nội tuyên 28 năm tù, chia đều cho hai bị cáo Nguyễn Thị Đỗ (SN 1975, ở xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) và Dương Trung Kiên (SN 1975, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, trong đơn gửi cơ quan chức năng, chị Lê Thị Thúy (ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản của cặp đôi trên. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Tháng 6/2011, chị Lê Thị Thúy vay 1,2 tỷ đồng của anh Nguyễn Đức Tâm (ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) để kinh doanh. Chị Thúy đã trả cho anh Tâm 150 triệu đồng, số còn lại cam kết trả 20 đến 25 triệu đồng mỗi tháng. Do không thường xuyên ở Hà Nội, anh Tâm đã nhờ Dương Trung Kiên (là anh em quen biết ngoài xã hội) thay mặt nhận tiền hộ.

Từ tháng 6 đến tháng 7/2012, Dương Trung Kiên cùng Nguyễn Thị Đỗ đã đe dọa, uy hiếp chị Thúy phải viết giấy vay nợ hơn 1 tỷ đồng, sau đó liên tiếp ép chị Thúy trả tiền. Số tiền thu được, Kiên và Đỗ tự chia nhau ăn tiêu hết, không trả lại cho anh Tâm.

Quá trình đòi tiền chị Thúy, nhận thấy dấu hiệu “ngoài hợp đồng” của đôi uyên ương Đỗ - Kiên, anh Tâm đã chủ động liên hệ, thông báo sẽ trực tiếp thu hồi nợ. Tuy nhiên, phớt lờ giao kèo, thậm chí Đỗ và Kiên còn dọa ngược anh Tâm: “Muốn yên thân phải giao 200 triệu”.

MỚI - NÓNG