Trả hồ sơ điều tra hành vi giết người trong vụ cát tặc làm chết thiếu úy CSGT

Thiếu úy Nguyễn Văn Hoan được truy tặng liệt sĩ năm 2015. Nguyễn Trường
Thiếu úy Nguyễn Văn Hoan được truy tặng liệt sĩ năm 2015. Nguyễn Trường
TPO - Ngày 25/11, TAND huyện Lạng Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Văn Đoài và đồng bọn gây nên cái chết của thiếu úy Nguyễn Văn Hoan, nguyên cán bộ thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang.

Qua quá  trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, thay mặt HĐXX, ông Thân Văn Hiếu, Phó Chánh án TAND huyện Lạng Giang, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố trả hồ sơ để tiếp tục điều tra thêm đối với các bị cáo này do có nhiều dấu hiệu của hành vi giết người. 

Ngày 25/11, TAND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Văn Đoài và đồng bọn gây nên cái chết của thiếu úy Nguyễn Văn Hoan (nguyên cán bộ thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang) từ năm 2009. Đây là phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 đối với vụ án này.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra đêm 30/4 rạng sáng 1/5/200, tổ công tác của anh Nguyễn Văn Hoan (SN 1984, lúc đó mang quân hàm thượng sỹ) cùng 3 đồng đội phát hiện 3 thuyền khai thác cát trái phép thuộc địa phận xã Dương Đức, huyện Lạng Giang. 

Tổ công tác được lệnh kiểm tra, bắt quả tang các thuyền khai thác cát trái phép, chờ các tổ công tác khác đến phối hợp xử lý. Sau phút hội ý chớp nhoáng, 4 trinh sát chia làm 3 mũi tấn công 3 tàu cát. Thấy lực lượng CSGT quá mỏng, nhóm cát tặc trên 3 thuyền (hơn 10 người) chống trả quyết liệt.

Tại thuyền số 1 biển số BG-145 (do Nguyễn Văn Đoài, trú Tân Yên, Bắc Giang là chủ), khi các anh Hải và Hoan lên kiểm tra, bắt quả tang thuyền của Đoài đang hút cát trái phép. 

Qúa trình giằng co, thượng sỹ Hoan bị Thắng cầm chiếc búa sắt dồn về phía đuôi thuyền. Lúc này, Thân Văn Tin nhảy vào nắm vai anh Hoan, xô đẩy khiến cả 2 cùng ngã xuống sông. Tin bơi được vào bờ còn xác anh Hoan được đồng đội tìm thấy dưới dòng sông Thương vào khoảng 7 giờ sáng.

Qua 2 lần xét xử, các bị cáo đều bị truy tố về hành vi chống người thi hành công vụ với tình tiết tăng nặng là hậu quả dẫn đến chết người. Tuy nhiên, phía gia đình bị hại cực lực phản đối và cho rằng có dấu hiệu của tội giết người. 

Mới đây nhất, vào tháng 5/2015,TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên hủy án sơ thẩm lần thứ 2, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại do có nhiều tình tiết chưa được làm rõ trong quá trình tố tụng. 

MỚI - NÓNG