Trả thù bất thành, quay sang chém hàng xóm, tấn công lực lượng chức năng

Thấy bạn bị đâm trọng thương, Trần Văn La tức khí, rủ một nhóm bạn mang theo hung khí đi trả thù. Trên đường đi, các đối tượng liên tiếp gây hấn khiến nhiều người bị thương và dùng dao tấn công lực lượng thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án vào 19h ngày 1/1, tại quán internet trên địa bàn thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa, do mâu thuẫn, Lê Viết Đoàn (SN 1999) đã rút dao đâm vào lưng Phan Bội Tấn (SN 1995, cùng trú tại thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương).

Thấy vậy, Dương Văn Cường (SN 1995, trú cùng thôn) xông vào giằng co và giật được con dao rồi cầm đuổi theo Đoàn để đâm nhưng Đoàn chạy thoát được.

Sau đó, Cường rủ 4 đối tượng gồm: Trần Văn La (SN 1995), Trần Kim Cương (SN 1997), Dương Văn Tấn (SN 1990), Nguyễn Của (SN 1983, cùng trú tại thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, trú tại thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương) mang theo hung khí, gậy gỗ đi tìm Đoàn trả thù.

Trên đường, cả nhóm gặp và dùng dao chém gây thương tích 3 người là: Trần Văn Sao (SN 1976), Nguyễn Văn Trọng (SN 1990) và Trần Đức Nhu (SN 1982, cùng trú tại thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương).

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã phối hợp cùng lực lượng dân quân xã đến hiện trường giải quyết vụ việc. Thấy vậy, Trần Văn La cầm dao xông vào tấn công lực lượng chức năng và một số người khác rồi kéo đến nhà anh Nhu đập phá và hủy hoại tài sản.

Trong vụ việc này, anh Trần Đức Nhu bị chấn thương sọ não, Phan Bội Tấn thương tích phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan Công an đã bắt đối tượng Trần Văn La, Lê Viết Đoàn và đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.