Trả tự do tại tòa cho thiếu nữ Malaysia

Bị cáo Wong Siew Wah (áo trắng) xúc động khi được tòa tuyên trả tự do. Ảnh T.Châu
Bị cáo Wong Siew Wah (áo trắng) xúc động khi được tòa tuyên trả tự do. Ảnh T.Châu
TPO - Thiếu nữ người Malaysia đã xúc động khi được tuyên trả tự do tại tòa khi mức án phạt bằng thời hạn tạm giam.  

Ngày 1/9, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Cheng Pui Sinh (SN 1995) 2 năm tù, 11 tháng 15 ngày tù đối với bị cáo Wong Siew Wah (SN 1995, cùng quốc tịch Malaysia) cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, bản án cũng tuyên trả tự do cho bị cáo Wong Siew Wah vì thời gian tạm giữ bằng với mức án tòa vừa tuyên.

Theo cáo trạng, vào 2 giờ ngày 14/9/2014, Sing dùng thẻ ngân hàng giả thanh toán gần 5 triệu đồng tiền khách sạn ở quận 1, TP HCM. Vụ việc được phát hiện và báo công an.

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ trong túi xách của Sing 19 thẻ ngân hàng các loại, thu của Wah 13 thẻ và 1 chai rượu Louis XIII (trị giá hơn 100 triệu đồng). 

2 bị cáo khai nhận là “làm thuê” cho  2 người Malaysia (không rõ lai lịch) mang thẻ sang Việt Nam để thanh toán tiền mua hàng có giá trị, như rượu, túi xách hàng hiệu… để được hưởng lợi 8% tổng giá trị hàng hóa khi mang về Malaysia bán lại.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.