Trai làng quậy quán bar, đấm công an

Nguyễn Mạnh Tuấn tại cơ quan công an.
Nguyễn Mạnh Tuấn tại cơ quan công an.
Tại quán bar diễn ra ẩu đả nên lực lượng chức năng đến can thiệp. Khi công an đang làm việc thì Tuấn đấm liên tục vào mặt anh Tuyền chảy máu mũi rồi trốn khỏi hiện trường.

Tin từ công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) ngày 9/10 cho biết vừa bắt tạm giam, ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Mạnh Tuấn (29 tuổi, trú xã Cảnh Dương) về hành vi Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 28/8, Nguyễn Mạnh Tuấn đến quán bar Hoa Viên Nhật Long (thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để chơi cùng nhóm bạn.

Sau đó, anh này gây sự rồi xảy ra xô xát với một số khách. Chủ quán bar là Trần Quang Minh liền gọi điện báo lực lượng công an xã Quảng Tùng đến can thiệp. Phó trưởng công an xã Nguyễn Quốc Trung cùng công an viên Lê Hữu Tuyến đến hiện trường để lập lại trật tự, đảm bảo an ninh.

Tại đây, Tuấn chỉ mặt anh Tuyến rồi vung tay đấm liên tiếp vào mặt khiến công an này bị chảy máu mũi, miệng. Khi anh Tuyến lấy gậy cao su để tự vệ thì Tuấn lao vào đấm thêm 2 cái vào tai trái, cằm và hét lên “giết chết mấy thằng công an xã”.

Nhận tin báo, công an huyện Quảng Trạch tăng cường lực lượng đến hỗ trợ nhưng Tuấn đã trốn khỏi hiện trường. Sau đó, công an huyện ra lệnh bắt tạm giam kẻ gây rối này.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.