Trăm dân chơi phê ma túy trong nhà hàng ở Sài Gòn

Trăm dân chơi phê ma túy trong nhà hàng ở Sài Gòn
Ập vào nhà hàng ở quận 5, cảnh sát phát hiện hơn trăm người đang lơ mơ, lắc lư theo tiếng nhạc ở phòng Vip.

Rạng sáng 7/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP HCM) ập vào nhà hàng Happy trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5. Tại nhiều phòng, hơn 100 nam, nữ đang lắc lư trong tiếng nhạc cực lớn.

Trăm dân chơi phê ma túy trong nhà hàng ở Sài Gòn ảnh 1 Những cô gái trong phòng Vip.
Thấy cảnh sát, nhiều nam nữ xăm mình vằn vện, trong tình trạng lơ mơ tại các phòng Vip vội kéo áo, che mặt. Nhiều gói ma túy, hàng đá được tìm thấy cùng hàng loạt bình shisa, bóng cười và dụng cụ phục vụ phê thuốc. Hơn 100 người đều có biểu hiện phê ma túy được đưa đi kiểm tra.
Trăm dân chơi phê ma túy trong nhà hàng ở Sài Gòn ảnh 2 Nhiều nam nữ khai đi ăn sinh nhật với bạn.
Các phòng Vip tại đây được trang bị như phòng karaoke với những ghế nệm dài, cách âm, đèn màu và dàn âm thanh "khủng". Quản lý không trình được giấy phép kinh doanh karaoke.
Trăm dân chơi phê ma túy trong nhà hàng ở Sài Gòn ảnh 3 Nhiều túi ma túy được cảnh  sát phát hiện.
Ngoài ra, cảnh sát còn lập biên bản hành vi hoạt động quá giờ quy định, lấn chiếm lòng lề đường và để khách sử dụng ma tuý.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.