Tranh bạn gái, một thanh niên thiệt mạng

Tranh bạn gái, một thanh niên thiệt mạng
Có mâu thuẫn với một thanh niên ở thôn bên cạnh vì cùng thích một cô gái, bị đuổi đánh và bắt làm nhục, Đỗ Đình Thưởng rút dao ra đe doạ và đâm chết một người trong nhóm đối thủ.

Mùng 2 Tết, Đỗ Đình Thưởng (18 tuổi), trú tại Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc cùng nhóm bạn sang thôn Bình Long, Lập Thạch chơi thì gặp Hoàng Văn Mưu (19 tuổi), cùng một số bạn anh ta.

Giữa Thưởng và Mưu đã có mâu thuẫn vì cùng thích một cô gái ở thôn Bình Long. Gặp Thưởng, Mưu đã đuổi đánh Thưởng và bắt anh này phải quỳ xuống xin tha.

Một số bạn gái đi cùng xin nhưng không được, bị dồn ép, Thưởng đã rút dao trong người ra đe dọa. Thấy thế, anh Hoàng Văn Tiến (em họ Mưu) đã xông vào và bị Thưởng đâm một nhát khiến anh này chết ngay tại chỗ.

12h ngày 1/2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Đình Thưởng về tội giết người.

Theo Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG