Tranh cãi nảy lửa quanh cái chết của liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan mới đây đã được trao bằng Tổ quốc ghi công
Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan mới đây đã được trao bằng Tổ quốc ghi công
TPO - Ngày 4/5, phiên toà thứ 6 phúc thẩm các bị cáo gây ra cái chết của liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan trong ngày 1/5 cách đây hơn 6 năm đã diễn ra tại TAND tỉnh Bắc Giang. Kết thúc một ngày xử án vẫn chưa thể tuyên án đối với các bị cáo đồng thời hé lộ nhiều tình tiết mới chưa được làm rõ.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Đoài và đồng bọn gây nên cái chết của liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan rạng sáng ngày 1/5/2009 bị cả phía các bị cáo và gia đình nạn nhân kháng cáo. 

Phía các bị cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt còn phía gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan cho rằng việc kết tội Nguyễn Văn Đoài và đồng bọn phạm tội chống người thi hành công vụ là chưa đủ mà còn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi đe dọa giết người và giết người theo Bộ luật hình sự. 

Phía gia đình nạn nhân cũng đề nghị HĐXX xem xét lại tư cách tố tụng của bác sĩ Trương Quang Ngọc, người thực hiện việc khám nghiệm tử thi cho liệt sĩ Hoan, cơ chế gây nên cái chết cho liệt sĩ Hoan, làm rõ một số vấn đề về chủ sở hữu tàu hút cát, tính hợp pháp của các bản kết luận giám định pháp y…

Hé lộ tình tiết mới

Trong quá trình xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Văn Đoài, Thân Văn Tin, Nguyễn Văn Thắng đều một lần nữa tái khẳng định, khi tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang truy quét, Đoài đã hô “Thằng nào vào buồng máy thì tao đánh chết”. Anh Hoàng Văn Hải, đồng đội của liệt sĩ Hoan có mặt tại phiên tòa cũng xác định có hành vi này đồng thời các đối tượng còn dùng nhiều hung khí như dao rựa, búa và đặc biệt là có một thanh kiếm được sử dụng trong vụ án. 

Tuy nhiên đến nay thanh kiếm này chưa được tìm thấy đồng thời cũng chưa hề được ghi trong hồ sơ vụ án. Vấn đề thứ hai là việc xác định con tàu hút cát được coi là phương tiện trong quá trình gây án hiện nay vẫn chưa tìm ra chủ sở hữu đích thực. Trên thực tế, đây là hai vật chứng quan trọng của vụ án tuy nhiên không được đưa vào hồ sơ cũng như phải được tịch thu, bảo quản theo quy định của pháp luật. 

Vấn đề người tham gia tố tụng trong vụ án cũng được các luật sư, gia đình bị hại đưa ra với nhiều điểm bất đồng. Cụ thể như việc bác sĩ Trương Quang Ngọc và một kiểm sát viên tên Nam vừa là người ký vào biên bản khám nghiệm hiện trường (trên sông Thương) vừa là người ký vào biên bản khám nghiệm tử thi (tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang) ở cùng một thời điểm là 9 giờ ngày 1/5/2009. 

VKS tiếp tục bác đề nghị

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng: Có căn cứ để xác định chiếc tàu mà liệt sĩ Hoan cùng đồng đội đột kích thuộc sở hữu của vợ chồng Nguyễn Văn Đoài. Tuy nhiên, vị này cũng cho biết do vợ chồng Đoài mua tàu cũ nát, không có giấy tờ và xét thấy chiếc tàu không ảnh hưởng đến bản chất, nội dung của vụ việc nên không cần thiết phải xem xét về chiếc tàu này. 

Đại diện gia đình anh Hoan đã ngay lập tức phản bác: Trên tàu có thể có hung khí nguy hiểm gây nên cái chết của liệt sĩ Hoan sao lại nói là không quan trọng? Việc bác sĩ và đại diện VKS ký tại các biên bản ở cùng một thời điểm là do thiếu sự cẩn thận nên ghi nhầm về mặt thời gian nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án – đại diện VKS tiếp tục đưa ra quan điểm. 

Về vấn đề cốt yếu của vụ việc là liệu có hay không hành vi đe dọa giết người và giết người của nhóm cát tặc, đại diện VKSND cho rằng: Nếu đã là tội đe dọa giết người thì phải làm cho người bị đe dọa run sợ mới đủ cấu thành tội phạm. Còn tội giết người thì yếu tố quan trọng nhất là ý chí chủ quan của của bị cáo là mong muốn tước đoạt mạng sống con người. Tuy nhiên, ở vụ án này các bị cáo chỉ muốn đe dọa để các cảnh sát bỏ chạy, không có mục đích tấn công. 

Quá trình điều tra lại không thể xác định được có hay không vật tày tác động vào đầu anh Hoan và có khả năng gây ra chấn thương sọ não hay không? “Vụ án đã được điều tra một cách khách quan toàn diện nên không có căn cứ để hủy bản án, điều tra lại từ đầu” – Đại diện VKS nêu quan điểm. 

Phiên tòa tạm hoãn vào 16 giờ 30 phút và sẽ được tiếp tục phần tranh luận trong ngày hôm nay 5/5. Đại diện gia đình liệt sĩ Hoan đề nghị trong phiên xử ngày hôm sau HĐXX thay đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa. 

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.   

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.