Tranh chấp đất đai, hai cha con vác rựa chém hàng xóm trọng thương

Hai cha con ông Thái Đắc Lục tại cơ quan điều tra
Hai cha con ông Thái Đắc Lục tại cơ quan điều tra
Trong quá trình tranh chấp đất đai dẫn đến to tiếng, hai cha con ông Lục đã vác dao rựa đuổi chém người hàng xóm trọng thương phải nhập viện.

Ngày 1/11, Đại úy Lê Công Long, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Đô Lương (Nghệ An), cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ làm rõ vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn. Trước đó, lúc 9 giờ sáng ngày 29/10, trên địa bàn xã Bài Sơn (huyện Đô Lương), ông Thái Đắc Lục và ông Thái Đắc Hạnh (cùng SN 1963, trú xóm 9, xã Bài Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tranh chấp đất đai nên hai bên lời qua tiếng lại với nhau.

Tranh chấp đất đai, hai cha con vác rựa chém hàng xóm trọng thương ảnh 1

Hung khí gây án.

Sau đó, ông Lục đã cùng với con trai là Thái Đắc Kham (SN 1993) vác dao rựa đuổi ông Hạnh chém nhiều nhát khiến ông này bị thương nặng. Được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông Hạnh may mắn thoát chết. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra thu thập chứng cứ, đồng thời gọi hai cha con ông Lục lên để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân. Tại cơ quan điều tra, hai cha con ông Lục đã thừa nhận tất cả hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG